Sáng nay, hàng nghìn phương tiện nối dài, nhích từng mét trên trục đường huyết mạch cửa ngõ Tây Bắc qua khu vực công trình xây dựng hầm chui An Sương (TP.HCM).

Từ sáng sớm 11/8, tuyến đường Trường Chinh đoạn qua địa bàn phường Tân Hưng Thuận (Q.12, TPHCM) xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. 

Quốc lộ 22, đoạn qua xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) hướng vào trung tâm TP kẹt cứng. Ô tô, xe máy nối dài, chen chúc trên đường do lô cốt công trình xây dựng hầm chui An Sương án ngữ phía trước

Khu vực vòng xoay An Sương, đường Trường Chinh, Quốc lộ 22 kẹt cứng khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 1 bị ảnh hưởng. Trong ảnh, dòng xe container nối dài từ khu vực chân cầu vượt An Sương đến cầu vượt Quang Trung.

Hình ảnh lô cốt rào quanh chân cầu vượt chiếm hơn nửa diện tích mặt đường, người dân qua lại khó khăn.

Xe buýt, ô tô tải, container, xe máy chen chúc qua vòng xoay An Sương. Khung cảnh giao thông vô cùng hỗn loạn

Giao thông không lối thoát

Nhiều người cho xe lao lên lề đường để thoát cảnh ùn tắc nhưng bất lực

Vòng xoay An Sương kẹt cứng, hàng loạt xe máy quay đầu, chạy ngược chiều trên quốc lộ 1.

Đến hơn 9h sáng, tình trạng kẹt xe vẫn rất nghiêm trọng tại khu vực vòng xoay An Sương. Trong ảnh, xe máy len lỏi giữa dòng ô tô nối dài trên đường Trường Chinh.

Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 3 (thuộc Sở GTVT TP), công trình xây dựng 2 hầm chui có tổng chiều dài 850m, trong đó phần hầm kín dài 125 m/hầm, rộng 9m cho 2 làn xe.

Dự án có tổng vốn đầu tư 514 tỷ đồng, giúp giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực, đồng thời tạo thuận lợi cho xe lưu thông trên trục Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, đường Trường Chinh. Thời gian thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 20 tháng.

Tuấn Kiệt