- Từ 6-11/11, tại Đà Nẵng diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với sự tham gia của hơn 10.000 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên.

12/11/2017 | 13:26

Chiều 11/11:

Hội nghị cao cấp APEC 25 bế mạc, thông qua Tuyên bố Đà Nẵng

Tuyên bố Đà Nẵng “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” gồm 5 nội dung.

Cũng tại lễ bế mạc, nước chủ nhà Năm APEC 2017 Việt Nam đã tiến hành chuyển giao vai trò Chủ tịch Năm APEC 2018 cho Papua New Guinea.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga V. Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trò chuyện vui vẻ trên đường tới khu vực chụp ảnh chung. Ảnh: VGP

Tiếp sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch APEC Việt Nam 2017 chủ trì buổi họp báo thông báo về kết quả Hội nghị cấp cao các nhà Lãnh đạo APEC lần thứ 25.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hội nghị lần thứ 25 các nhà Lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã thành công tốt đẹp. Sau gần 20 năm làm thành viên APEC, Việt Nam vinh dự một lần nữa đảm nhận vai trò Chủ tịch hội nghị quan trọng nhất trong năm của Diễn đàn này.

Thu gọn
12/11/2017 | 14:42

9h30

Cũng trong sáng nay, đoàn phu nhân lãnh đạo APEC 2017 đã có chuyến thăm phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Lễ đón đoàn được tổ chức tại Trung tâm văn hóa TP. Hội An.

Mặc dù chỉ ít ngày trước, khu phố cổ Hội An ngập sâu trong lũ tuy nhiên hiện tại, các con phố đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp.

Phu nhân lãnh đạo APEC selfie trên phố cổ Hội An
Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tươi cười nón lá, thăm làng bích họa
Những khoảnh khắc đời thường của các nhà lãnh đạo APEC tại VN

Thu gọn
12/11/2017 | 13:30

Sáng 11/11:

Khai mạc Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC

Hôm nay, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 bước vào ngày làm việc cuối cùng với hai sự kiện là Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 và buổi họp báo kết thúc hội nghị.

Các nhà Lãnh đạo APEC dự phiên họp kín thứ nhất sau lễ khai mạc. Ảnh: VGP

Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã khai mạc phiên họp kín thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hình ảnh Lãnh đạo APEC tham dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao
Khai mạc Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC

Thu gọn
10/11/2017 | 22:40

Tối 10/11

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Năm APEC Việt Nam 2017 và phu nhân Nguyễn Thị Hiền đã chủ trì lễ đón chính thức và tiệc chiêu đãi (Gala dinner) các nhà lãnh đạo APEC cùng phu nhân/phu quân.

Các nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm trong trang phục APEC Việt Nam 2017. Ảnh: VGP

Trong lễ đón chính thức, theo thông lệ, các nhà Lãnh đạo APEC đều mặc trang phục APEC do nước chủ nhà thiết kế, thể hiện nét đặc trưng riêng. Đây là quà tặng đặc biệt của Chủ tịch nước dành tặng các lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Trực tiếp tiệc chiêu đãi các lãnh đạo dự APEC 2017

Trực tiếp tiệc chiêu đãi các lãnh đạo dự APEC 2017

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân Nguyễn Thị Hiền chủ trì lễ đón chính thức và tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC cùng phu nhân/phu quân.

Thực đơn đặc biệt Chủ tịch nước chiêu đãi lãnh đạo APEC

Thực đơn đặc biệt Chủ tịch nước chiêu đãi lãnh đạo APEC

Thực đơn bữa tiệc Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chiêu đãi chào mừng hội nghị cấp cao APEC gồm các món đậm hương vị Việt Nam.

Thu gọn
10/11/2017 | 20:37

Chiều 10/11:

Chủ tịch nước chủ trì Đối thoại lãnh đạo APEC với ABAC

Phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) diễn ra chiều nay tại Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch APEC Việt Nam 2017, có bài phát biểu tại phiên đối thoại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nền kinh tế dự APEC tại Đà Nẵng. (Ảnh: VGP)

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo APEC và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ABAC, Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc Đối thoại này, diễn ra một ngày trước phiên họp của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC vào ngày mai.

Chủ tịch nước cho rằng đây là thời điểm để tìm ra động lực mới nhằm duy trì tăng trưởng đồng thời xây dựng tầm nhìn mới cho tương lai của APEC.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nền kinh tế tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 và đưa ra được một số tuyến bố chung.

Thu gọn
10/11/2017 | 17:02

14h25

Chủ tịch TQ: Mở cửa mang lại tiến bộ, đóng cửa thì ở lại phía sau

Sự mở cửa mang lại tiến bộ còn đóng cửa khiến chúng ta ở lại phía sau - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu chiều nay tại hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC ở Đà Nẵng.

XEM ĐẦY ĐỦ:

Chủ tịch TQ: Mở cửa mang lại tiến bộ, đóng cửa thì ở lại phía sau

Chủ tịch TQ: Mở cửa mang lại tiến bộ, đóng cửa thì ở lại phía sau

Sự mở cửa mang lại tiến bộ còn đóng cửa khiến chúng ta ở lại phía sau - Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại Đà Nẵng.

Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về toàn cầu hóa

Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về toàn cầu hóa

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều nay đã có bài phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC.

Thu gọn
10/11/2017 | 15:58

14h15

Máy bay chở Tổng thống Indonesia Joko Widodo và phu nhân đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng chiều nay. 

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phu nhân ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: VOV

Indonesia gia nhập APEC: tháng 11/1989.

Như vậy, đến chiều nay, tất cả 21 nền kinh tế thành viên tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã có mặt đông đủ tại Đà Nẵng. Ngoài ra, còn có 3 khách mời là Lào, Campuchia và Myanmar cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ, hội đàm song phương với một số nhà lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên APEC.

Thu gọn
10/11/2017 | 17:00

13h30

Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC.

Tổng thống Mỹ nêu lại các điểm dừng chân đã qua trong chuyến công du châu Á trước khi đến Việt Nam, như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

"Tôi muốn đề cập đến những người bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Người dân Mỹ đang cầu nguyện cho các bạn và mong các bạn khôi phục trong những tháng tiếp theo. Trái tim chúng tôi hướng về những người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của cơn bão khủng khiếp này", ông Trump nói.

XEM ĐẦY ĐỦ:

Tổng thống Trump nói về Hai Bà Trưng và tinh thần độc lập

Tổng thống Trump nói về Hai Bà Trưng và tinh thần độc lập

"Trong khoảng năm thứ 40 sau Công nguyên, Hai Bà Trưng đã đứng lên khởi nghĩa chống ngoại xâm, thức tỉnh tinh thần độc lập...".

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ nói đến Hai Bà Trưng

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ nói đến Hai Bà Trưng

Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC.

Thu gọn
10/11/2017 | 15:51

13h15

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đã tới Đà Nẵng bắt đầu chuyến tham dự hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân tới Đà Nẵng. Ảnh: Lê Anh Dũng 

Trước đó, ngày 7/11, máy bay vận tải quân sự Hàn Quốc C-130 đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vận chuyển các phương tiện, thiết bị và cả siêu xe bọc thép phục vụ Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến công du tới Việt Nam.

Năm gia nhập APEC: tháng 11/1989

Thu gọn
10/11/2017 | 13:22

13h02

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Đà Nẵng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời thủ đô Bắc Kinh sáng nay để tới Việt Nam dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Sau khi dự hội nghị cấp cao ở Đà Nẵng, ông Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước Việt Nam và Lào.

{keywords}
Chuyên cơ chở Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến sân bay Đà Nẵng trưa nay

Tại Đà Nẵng, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự các cuộc gặp trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC. Theo lịch trình dự kiến, chiều nay, ông Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu ở hội nghị doanh nghiệp APEC.

Ngày 12/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ sau Đại hội đảng Cộng sản 19 Trung Quốc và được bầu lại giữ chức Tổng bí thư.

Năm gia nhập APEC: tháng 11/1991.

Thu gọn
10/11/2017 | 12:16

12h08

Không lực Một đưa Tổng thống Trump đến Đà Nẵng

Chiếc Không lực Một đã đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng trưa nay, tham dự hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Đà Nẵng trưa 10/11.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, ông Trump đã đăng lịch trình làm việc ở Đà Nẵng trong ngày hôm nay.

Trong thời gian có mặt tại Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra tầm nhìn của Mỹ về khu vực tự do và rộng mở ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực. 

Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.

Năm gia nhập APEC: tháng 11/1989

Thu gọn
10/11/2017 | 15:14

11h45

Chuyên cơ chở Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha và Phu nhân đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

{keywords}

Năm gia nhập APEC: tháng 11/1989

Thu gọn
10/11/2017 | 15:40

11h35

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đoàn lãnh đạo Cấp cao nền kinh tế Campuchia, do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã đến Đà Nẵng trưa nay.

(Ảnh: TTXVN)

Campuchia dù không phải là thành viên APEC song ủng hộ sáng kiến về việc tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với APEC.

Trong dịp này, Thủ tướng Hun Sen sẽ có buổi gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và dự chiêu đãi sáng cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thu gọn
10/11/2017 | 11:39

11h06

Máy bay chở đoàn lãnh đạo của nhà nước CHDC Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith dẫn đầu đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDC Nhân dân Cách mạng Lào Bounnhang Vorachith đến Đà Nẵng. Ảnh: Công an TP.HCM

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đến dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 với tư cách khách mời và sẽ có các cuộc hội đàm song phương với một số nhà lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên APEC.

Thu gọn
10/11/2017 | 11:02

10h30

Máy bay chở Thủ tướng Canada Justin Trudeau hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

{keywords}

Trước khi tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Thủ tướng Canada Justin Trudeau có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Justin Trudeau đã thông qua Tuyên bố chung về việc xác lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Canada.

Việt Nam và Canada sẽ tiếp tục trao đổi các chuyến thăm của Lãnh đạo Cấp cao, đối thoại thường xuyên giữa quan chức cao cấp của hai Chính phủ; hợp tác chặt chẽ tại các thể chế đa phương; ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông; nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN thượng tôn pháp luật, vững mạnh và thịnh vượng; phối hợp nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Thu gọn
10/11/2017 | 10:56

10h20

Lúc 10h15, chuyên cơ chở Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân cũng hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Lý Hiển Long sang Việt Nam dự APEC.

{keywords}
Đón Thủ tướng Lý Hiển Long tại sân bay có Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 3/2017 khi gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Sigapore nhấn mạnh, Singapore luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trên các lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh.

Singapore gia nhập APEC tháng 11/1989.

Thu gọn
10/11/2017 | 08:52

8h55 ngày 10/11:

Tổng thống Nga Vladimir Putin đi chuyên cơ IL-96 đến Đà Nẵng

Sáng nay, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Tổng thống Putin được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đón.

Đây là lần thứ 2 Tổng thống Putin đến Việt Nam dự APEC, lần đầu là năm 2006, khi ông làm Tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Tại Đà Nẵng, ông Putin không phát biểu tại các hội nghị, nhưng sẽ tham dự các cuộc gặp trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC và gặp gỡ song phương bên lề.

Theo dự kiến, ông Putin sẽ gặp gỡ song phương với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Trước khi tới Việt Nam, ngày 7/11, Tổng thống Nga Putin đã chỉ đạo nội các triển khai trợ giúp Việt Nam số tiền 5 triệu USD khắc phục thiệt hại do cơn bão Damrey (bão số 12) gây ra kèm theo 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo.

Nga tham gia APEC tháng 11/1998.

Thu gọn
09/11/2017 | 23:16

21h00

Chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật đến Đà Nẵng
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Theo chương trình nghị sự của Thủ tướng Abe tại Tuần lễ Cấp cao APEC, ông sẽ có bài phát biểu sáng 10/11 tại hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh APEC.

Ngày 11/11, ông Abe sẽ dự phiên họp của lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC.

Nhật Bản tham gia APEC tháng 11/1989.

Thu gọn
09/11/2017 | 22:39

18h20:

Nữ Thủ tướng 37 tuổi dẫn đoàn New Zealand đến Đà Nẵng

Máy bay chở đoàn đại biểu New Zealand dự Tuần lễ Cấp cao APEC, do nữ Thủ tướng mới nhậm chức Jacinda Ardern, hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

Thủ tướng New Zealand là một trong 3 nhà lãnh đạo nữ tại APEC lần này, bên cạnh tổng thống Chile và đặc khu trưởng Hồng Kông. Ảnh: Người lao động

Đây là lần đầu tiên bà Ardern tham dự các sự kiện cấp cao của APEC. Thủ tướng 37 tuổi của New Zealand xuất hiện trong trang phục giản dị nhưng vẫn thanh lịch.

Năm gia nhập APEC: tháng 11/1989

Thu gọn
09/11/2017 | 22:31

18h05:

Thủ tướng Australia Malcolm Turbull đã tới Đà Nẵng

Lúc 18h, chuyên cơ của Không lực Hoàng gia Australia, chở đoàn đại biểu Australia dự Tuần lễ Cấp cao APEC, do Thủ tướng Malcolm Turnbull dẫn đầu, đã hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng.

(Ảnh: VOV)

Thủ tướng Malcolm Turnbull sẽ sử dụng thời gian dự APEC ở Việt Nam để thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với các đối tác trong và ngoài khu vực.

Năm gia nhập APEC: tháng 11/1989.

Thu gọn
09/11/2017 | 18:34

17h20:

Chiếc Airbus A340 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Được biết, Quốc vương Brunei tự lái chuyên cơ siêu sang tới Đà Nẵng dự APEC.

Chiếc Airbus A340, một trong nhiều chuyên cơ hạng sang của Quốc vương Brunei và được xem là "Cung điện bay". (Ảnh: PLO)
{keywords}
Quốc vương Hassanal Bolkiah rời máy bay. Ảnh: VOV

Quốc vương Brunei cũng có mặt năm 2006 khi Việt Nam lần đầu đăng cai APEC. 

Trong cuộc hội đàm hồi tháng 8/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Quốc vương Brunei nhất trí tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều là 500 triệu USD vào năm 2025. 

Năm gia nhập APEC: tháng 11/1989

Thu gọn
09/11/2017 | 22:26

14h40

Thủ tướng Malaysia đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017

Máy bay của đoàn đại biểu Malaysia tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC, do Thủ tướng Najib Tun Razak làm trưởng đoàn, đã hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tới Đà Nẵng, Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Malaysia đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc tổ chức Năm APEC 2017 nói chung và Tuần lễ cấp cao APEC 2017 nói riêng; cảm ơn Việt Nam đã dành sự tiếp đón trọng thị và chu đáo cho đoàn đại biểu cấp cao Malaysia.

Năm gia nhập APEC: tháng 11/1989

Thu gọn
09/11/2017 | 22:13

12h45

Đoàn đại biểu Myanmar đến sân bay. Dẫn đầu đoàn Myanmar là bà Aung San Suu Kyi, cố vấn cấp cao của nhà nước Myanmar.

Tuy Myanmar không phải thành viên APEC nhưng bà Suu Kyi sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao vào cuối tuần này theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thu gọn
09/11/2017 | 22:11

10h25:

Chuyên cơ mang hàng chữ Không lực Mexico (Fuerza Aérea Mexicana) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Vài ngày trước khi lên đường sang Việt Nam, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã có bài viết khẳng định Việt Nam và Mexico đang gắn kết Thái Bình Dương. Tổng thống Peña Nieto nhấn mạnh tiềm năng to lớn về hợp tác giữa Việt Nam và Mexico - hai nền kinh tế mở và có tính bổ sung lẫn nhau. Quan hệ song phương đã phát triển nhanh chóng trên mọi mặt.

Chuyên cơ của Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cùng phái đoàn đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng sáng 9/11. (Ảnh: Zing)

Ông Nieto vốn dành nhiều tình cảm cho Việt Nam và ca ngợi những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 30 năm đổi mới.

Mexico sẽ cùng Việt Nam và các nước thành viên còn lại của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tiếp tục đàm phán về hiệp định.

Tổng thống Mexico tin tưởng APEC Việt Nam 2017 sẽ góp phần thúc đẩy tính năng động của khu vực.

Năm gia nhập APEC: tháng 11/1993

Thu gọn
09/11/2017 | 21:48

9h50

Tổng thống Peru đi máy bay thương mại đến Đà Nẵng

Sáng 9/11, Tổng thống Peru Pablo Kuczynski đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay thương mại.

(Ảnh: Zing)

Tổng thống Pablo Kuczynski dự kiến tham dự phiên đối thoại về biên giới thương mại trong khuôn khổ APEC-CEO Summit ngày 10/11. Đây là cuộc đối thoại về lộ trình tự do hoá thương mại trong tương lai, những vấn đề cần được giải quyết và các hiệp định thương mại có thể thúc đẩy tăng trưởng toàn diện như thế nào.

Năm gia nhập APEC tháng 11/1998.

 

Thu gọn
09/11/2017 | 21:33

9h45:

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) dẫn đầu đoàn đại biểu nền kinh tế Hồng Kông đã đáp chuyến bay thương mại đến Đà Nẵng.

Đón bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). (Ảnh: Zing)

Vừa trở thành Trưởng đặc khu thứ 4 của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) từ ngày 1/7 vừa qua, đây là lần đầu tiên bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Sau khi dự APEC CEO Summit ngày 9/11, bà sẽ tham dự Bàn tròn Các nhà lãnh đạo chính trị nữ trong ngày 10/11, Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), Đối thoại không chính thức giữa ASEAN và APEC.

Bà Lam là một trong 3 nhà lãnh đạo nữ dự APEC 2017, bên cạnh Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria và tân Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. 

Năm gia nhập APEC tháng 11/1991.

Thu gọn
09/11/2017 | 17:10

8h00:

Chuyên cơ liên tục đáp xuống sân bay Đà Nẵng

Chuyên cơ chở lãnh đạo 10 nền kinh tế APEC sau đây sẽ hạ cánh xuống Đà Nẵng trong hôm nay: Mexico, Peru, Hong Kong - Trung Quốc, Myanmar, Malaysia, Brunei, Australia, New Zealand, Chile, Nhật Bản.

Máy bay Airbus 319, là chuyên cơ thuộc Không quân hoàng gia Malaysia.

Trước đó, nhiều máy bay vận tải quân sự mang theo trang thiết bị phục vụ chuyến thăm Việt Nam của nguyên thủ các nước đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

Thu gọn
09/11/2017 | 15:18

Sáng 9/11:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Chile Michelle Bachelet. Tổng thống Chile có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trước khi vào Đà Nẵng tham dự hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Chile

Sau lễ đón, bà Bachelet đã hội đàm với Chủ tịch nước. Chiều cùng ngày, trước khi lên đường đến Đà Nẵng, Tổng thống Chile có các cuộc hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Năm 2006, bà Bachelet từng đến Việt Nam dự APEC.

Chile gia nhập APEC tháng 11/1994.

Thu gọn
09/11/2017 | 15:13

Chiều tối 8/11:

Chuyên cơ chở Tổng thống Rodrigo Duterte và đoàn đại biểu Philippines đến Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao APEC vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Chuyên cơ chở Tổng thống Rodrigo Duterte tới sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Lê Anh Dũng
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đón đoàn tại sân bay

Theo dự kiến, Tổng thống Philippines sẽ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) và có thể gặp song phương với một số nhà lãnh đạo APEC.

Philippines gia nhập APEC tháng 11/1989.

Thu gọn
09/11/2017 | 21:21

12h30 ngày 8/11:

Thủ tướng chủ nhà APEC 2018 Papua New Guinea tới Đà Nẵng

Papua New Guinea gia nhập APEC tháng 11/1993.

Thủ tướng Peter O’Neill tham dự nhiều Hội nghị tại Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Ông cũng sẽ mời lãnh đạo các nền kinh tế dự APEC 2018 diễn ra tại nước này.

Đoàn xe hộ tống và dẫn đường cho đoàn Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill tại Đà Nẵng. Ảnh: Tiền phong

Papua New Guinea là một quốc gia nằm ở vùng tây nam Thái Bình Dương với 8 triệu dân. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt.

Thu gọn
09/11/2017 | 15:08

Ngày 8/11:

Trưa 8/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến sân bay Nội Bài, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-9/11. Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Canada.

Sau đó Thủ tướng Canada đi thăm nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và hội kiến với Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sáng 9/11, Thủ tướng Justin Trudeau rời Hà Nội đi TP.HCM, có một số hoạt động cũng như tham quan TP. Ông tới Đà Nẵng ngày 10/11 để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC và phiên họp của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC.

Canada gia nhập APEC tháng 11/1989.

Thu gọn
09/11/2017 | 15:05

Ngày 7/11:

Phái đoàn cấp cao đầu tiên đến Đà Nẵng dự APEC

Chiều 7/11, chiếc Boeing 737-8SH chở đoàn đại biểu Đài Bắc (Trung Hoa) đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng đến tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Trưởng đoàn Đài Bắc - Trung Hoa dự APEC năm nay là ông Tống Sở Du, một cố vấn thân cận của lãnh đạo Thái Anh Văn. 

Khác với các nền kinh tế thành viên khác, đại diện của Đài Bắc (Trung Hoa) dự các hội nghị cấp cao APEC được quy định là một nhân vật tương đương cấp bộ trưởng.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp ông Tống Sở Du dẫn đầu đoàn Đài Bắc (Trung Hoa) ở Hội nghị Cấp cao APEC.

Năm gia nhập APEC: tháng 11/1991. 

Thu gọn
09/11/2017 | 14:59

Ngày 6/11:

Từ 6-11/11, tại Đà Nẵng diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với sự tham gia của hơn 10.000 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Tuần lễ Cấp cao có các sự kiện quan trọng: Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC); đối thoại cấp cao không chính thức giữa APEC và ASEAN; lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế APEC; Hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC; Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC…

Lãnh đạo của toàn bộ 21 nền kinh tế thành viên APEC đã xác nhận sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao.

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Việt Nam đón 3 lãnh đạo tới thăm cấp Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Chile Michelle Bachelet; Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới thăm Chính thức.

Việt Nam gia nhập APEC: tháng 11/1998. 

Chủ tịch nước: Vun đắp tương lai chung trong một thế giới đang chuyển đổi

Chủ tịch nước: Vun đắp tương lai chung trong một thế giới đang chuyển đổi

Trên cương vị chủ nhà APEC 2017, Việt Nam có trọng trách cùng các thành viên biến quyết tâm của các nhà lãnh đạo APEC thành những kết quả cụ thể.

Đức Bảo

Thu gọn