- Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ từ hôm nay tăng nhiệt nhanh, nắng nóng kéo dài đến thứ 4 với nền nhiệt 35-36 độ.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Hà Nội lên mức 35 độ, ban đêm giảm còn 28 độ, sau đó tiếp tục đà tăng nhiệt, đạt 36 độ vào ngày 13-14/6.

Từ thứ 5 (15/6), nhiệt độ sẽ hạ dần xuống còn 34 độ, những ngày kế tiếp giảm còn 32 độ do xuất hiện mưa rào rải rác.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ tuần này nhiệt độ dịu hơn Bắc Bộ từ 1-2 độ C, cao nhất không quá 33-34 độ C, ban đêm lui về 24-27 độ.

{keywords}
3 ngày đầu tuần, thủ đô Hà Nội nắng nóng 35-36 độ. Ảnh: Trần Thường

Các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong 3 ngày đầu tuần có nắng nóng 35-37 độ, có nơi 38-39 độ. Tuy nhiên vào các ngày 13-14 và 17-18/6, khu vực này sẽ có mưa rải rác vào chiều tối.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay thời tiết chuyển xấu do tác động của gió Tây Nam, ngay từ trưa, trời có thể chuyển mưa rào và rải rác có dông, kéo dài đến chiều. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Sau đó những ngày tới, mưa sẽ chỉ tập trung vào chiều tối.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến 28-31 độ, các tỉnh Nam Bộ cao nhất không quá 31-34 độ C.

Trên biển, cơn bão số 1 vẫn đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10 và vẫn có khả năng mạnh thêm.

Đến tối nay, dự kiến vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Dù không đổ bộ vào nước ta, song bão số 1 gây thời tiết xấu trên biển. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động rất mạnh): phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo thời tiết 5/6: Nóng 42,5 độ, Hà Nội đi vào lịch sử

Dự báo thời tiết 5/6: Nóng 42,5 độ, Hà Nội đi vào lịch sử

Mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội tiếp tục xác lập kỷ mới ngày thứ 3 liên tiếp khi đạt mốc 42,5 độ C.

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, so với các vùng ngoại ô, nhiệt độ nội thành Hà Nội cao hơn từ 0,5-3 độ C.

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Dưới cái nắng nóng 41,5 độ, phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết.

Nắng nóng: Trứng vịt lộn vợ gửi chồng ở Trường Sa nở thành đàn vịt

Nắng nóng: Trứng vịt lộn vợ gửi chồng ở Trường Sa nở thành đàn vịt

Số trứng vịt lộn mà những người vợ mang ra tặng chồng trên đảo Tốc Tan chẳng cần lò ấp cũng nở thành vịt con ngay trên tàu HQ 571.

M.Anh