- Băng nhóm do Mai “khủng”cầm đầu liên tục di chuyển qua nhiều đô thị du lịch ở miền Nam, chuyên kiếm sống bằng nghề dàn cảnh, móc túi của du khách.

Công an TP.HCM xác nhận, vừa triệt phá băng nhóm chuyên nghề dàn cảnh va chạm để trộm cắp tài sản của người nước ngoài, có phạm vi hoạt động rộng khắp các tỉnh thành phía Nam.

{keywords}
Mai “khủng”, tức Trần Thị Tuyết Mai – kẻ cầm đầu băng nhóm 

Cầm đầu băng này là nữ quái Mai “khủng”, tức Trần Thị Tuyết Mai (SN 1965, ngụ Q.4), từng có 5 tiền án và 1 tiền sự cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

16h50 chiều 25/6, Mai “khủng” và đồng bọn tiến hành gây án. Lúc này chúng nhắm tới “con mồi” là ông Rim (SN 1959, quốc tịch Hàn Quốc) đang di dạo ngắm Sài Gòn ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi, P.Bến Nghé, Q.1.

Phát hiện trong túi ông Rim lộ ra chiếc ĐTDĐ Iphone 5, Mai “khủng” và Nguyễn Thị Xuân Hằng (SN 1965, trú quận 4) lập tức xuống xe đi bộ đến gần, dàn cảnh va chạm với ông này.

{keywords}
Các đối tượng bị bắt giữ, ngoài Mai “khủng” còn 1  nữ quái có vai trò quan trọng trong băng nhóm, có 7 tiền án tội “trộm cắp...” là Nguyễn Thị Xuân Hằng (ảnh lớn) 

Đúng lúc đó, con rể của Mai “khủng”, là Nguyễn Đức Thành (tự Bờm, SN 1987, ngụ Q.4) điều khiển xe gắn máy tiếp tục dàn cảnh va chạm với ông Rim từ phía sau và nhanh tay móc ĐTDĐ. Chỉ chờ có thế trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ Mai “khủng”, Hằng và Thành...3 đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, cầm lái chờ đồng bọn gây án rồi chở tẩu thoát cũng bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm 4 đối tượng, trong đó có con ruột của nữ quái này, là Nguyễn Văn Lộc (SN 1997). Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm 3 đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản phạm pháp, gồm: vợ chồng chủ cửa hàng ĐTDĐ “Trung Beer” ở Q.4 là Trịnh Quang Trung (SN 1979) – Trịnh Thị Lan (SN 1982) và 1 nhân viên của tiệm này là Trịnh Tố Tâm (SN 1990, cùng quê Nam Định).

{keywords}
Tang vật thu giữ từ các thành viên của băng nhóm Mai “khủng”

Mai “khủng” và đồng bọn khai, mỗi ngày thực hiện khoảng 2 – 3 vụ. Hoạt động từ giữa năm 2013 đến nay, chúng đã thực hiện thành công khoảng trên dưới 200 vụ, chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng.

Ngoài ra theo công an, vào dịp lễ tết, băng nhóm của Mai “khủng” di chuyển đến các đô thị du lịch như Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận)...để gây án.

Hiện công an đã xác định nhiều bị hại của băng nhóm Mai “khủng” và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đàm Đệ