- Bé sơ sinh được người dân phát hiện còn nguyên dây rốn, nằm trong một bọc nhàu nát trước cổng một ngôi nhà.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) đang chăm sóc đặc biệt một cháu bé sinh non, bị bỏ rơi.

{keywords}
Bé sinh non bị bỏ rơi đang được chăm sóc đặc biệt

Cháu bé được người dân phát hiện vào chiều 14/3 trước cổng một ngôi nhà ở xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch. Người dân đã ngay lập tức đưa bé đến trạm y tế xã để sơ cứu.

“Lúc được đưa đến trạm y tế, cháu khóc yếu và còn nguyên dây rốn. Vì tình trạng của cháu là sinh non nên phải chuyển lên tuyến trên được chăm sóc tốt hơn”, chị Nguyễn Thị Tuyên, Trạm trưởng Trạm y tế xã Cự Nẫm cho biết.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới thì bé nặng 1,5kg, hồng hào, cận thị (tình trạng bong võng mạc ở trẻ sinh non). Hiện bé đang được các y bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi, vùi dưới gốc cà phê

Bé sơ sinh bị bỏ rơi, vùi dưới gốc cà phê

Trên đường đi làm, nghe người dân bàn tán có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê, chị H'Leng tìm vào thì phát hiện một bé trai sơ sinh, vùi bên gốc cà phê, trên mình kiến bám đầy, còn nguyên dây rốn. 

Cha mẹ bỏ rơi con ở bệnh viện vì…khó nuôi

Cha mẹ bỏ rơi con ở bệnh viện vì…khó nuôi

Ngày 30/3 các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (KP5, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết các bác sĩ bệnh viện này đang chăm sóc cháu Nguyễn Minh H. bị cha mẹ bỏ rơi vì sợ khó nuôi.

Hải Sâm