- Trong cơn tức giận, gã thanh niên hì hụi dùng dao chặt phăng hàng trăm gốc đào.

Vào 1h30 ngày 25/1, tổ tuần tra công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội bắt gặp gã thanh niên đang hì hụi dùng dao chặt hàng trăm gốc đào của gia đình bà Mai Thị Thủy (SN 1955, trú tại cánh đồng trồng đào thuộc tổ 38, phường Phú Thượng).

Lực lương tuần tra đã phối hợp với nhân dân bắt giữ gã thanh niên có “hành động kỳ quặc” này.

Tại cơ quan công an, anh ta khai tên là Nguyễn Văn Truyền (SN 1981, ở Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định, tạm trú ở tổ 38, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), là con nuôi gia đình bà Thủy.

Tối 24/1, Truyền đi chơi không trông vườn đào nên đã bị bà Thủy mắng.

Tức giận, gã này đã dùng dao chặt phá 219 cây đào tại vườn, rồi sau đó phóng hỏa đốt luôn cả lều trông hoa đào.

Thiệt hại tài sản ước tính 35 triệu đồng và công an phường Phú Thượng đang lập hồ sơ xử lý Truyền.

  • T.N