- Ông Đào Văn Sinh – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Lục Nam cho biết, thông tin về việc cháu bé lớp 1 bị bắt cóc chỉ là hiểu nhầm. 

Sáng nay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin “sáng thứ 2 ngày 16/1, tại Trường tiểu học xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, Bắc Giang xảy ra 1 vụ bắt cóc.

{keywords}
Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội

Học sinh, phụ huynh kể đang ra chơi có hai người đàn ông đi vào trong sân trường bế em học sinh tên là Trường đang học lớp 1A2.

Hiện tại Công an xã và Công an huyện đã vào cuộc xác minh. 

Trao đổi với VietNamNet, ông Lưu Văn Quảng - Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng cho biết, sự thật vụ việc trên là cháu được bố đưa đi chứ không phải do người lạ bắt cóc.

Ông Quảng thông tin thêm, hai bố mẹ cháu bé đã bỏ nhau được một thời gian. Sau khi ly hôn, bố cháu về Thái Bình sinh sống, còn mẹ thì sống ở xã Tiên Hưng.

Vào sáng nay, khi cháu bé đến trường học thì người bố đến bế con trai đi Hà Nội chơi. Do không biết con được bố đưa đi nên người mẹ vô cùng lo lắng đã thông báo đến các cơ quan chức năng.

"Đến 14h cùng ngày, cháu bé đã về với mẹ”, ông Quảng thông tin.

Nhị Tiến