- Bộ Y tế vừa có công văn về việc tạm hoãn tổ chức buổi tọa đàm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mạị, hàng giả hàng lậu trong lĩnh vực dược phẩm, dược liệu…

Theo công văn do Phó Vụ trưởng kiêm Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế Lê Thành Công ký, lý do tạm hoãn là do diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, để tập trung ứng phó khẩn cấp dịch bệnh.

{keywords}

Bộ Y tế dự kiến dời lịch tổ chức tọa đàm sang đầu tháng 10/2017.

Trước đó, hôm 24/8, Bộ Y tế có công văn gửi Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 về việc phối hợp với đơn vị này tổ chức tọa đàm về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là dược phẩm, dược liệu, vị thuốc cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức toạ đàm vào ngày 31/8. 

Nguồn tin của VietNamNet từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 cho biết, Bộ Y tế và đơn vị này đã phối hợp với nhau trong 2 năm qua về công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực dược phẩm, y tế.

Vụ VN Pharma: Thuốc thật hay thuốc giả?

Vụ VN Pharma: Thuốc thật hay thuốc giả?

Dư luận đang có cuộc tranh luận về câu chuyện thuốc thật - thuốc giả liên quan đến thuốc điều trị ung thư H-Capita của VN-Pharma.

Vụ VN Pharma: 'Bộ Y tế hoàn toàn không ưu ái trong cấp phép'

Vụ VN Pharma: 'Bộ Y tế hoàn toàn không ưu ái trong cấp phép'

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến thông tin với báo chí sáng nay về trách nhiệm quản lý của Bộ trong vụ VN Pharma.

VN Pharma to hay nhỏ?

VN Pharma to hay nhỏ?

Chỉ là công ty cổ phần nhưng doanh thu bán hàng năm 2013 của VN Pharma đã đạt 971 tỉ đồng và thắng thầu các hợp đồng chục tỉ, trăm tỉ.

Bộ trưởng Y tế nói gì về vụ VN Pharma?

Bộ trưởng Y tế nói gì về vụ VN Pharma?

Bộ trưởng Y tế trao đổi làm rõ các vấn đề dư luận đặt ra đối với trách nhiệm của Bộ và cá nhân Bộ trưởng trong vụ VN Pharma.

Bán thuốc ung thư dởm, cựu chủ tịch VN Pharma nói không gây nguy hiểm

Bán thuốc ung thư dởm, cựu chủ tịch VN Pharma nói không gây nguy hiểm

Nhập hàng ngàn hộp thuốc điều trị ung thư dởm, nguyên Tổng giám đốc Pharma khẳng định không gây nguy hiểm tới sức khỏe người sử dụng.

Kiên Trung