Anh Liêm rút xăng ra để sửa xe cùng lúc với việc châm lửa hút thuốc khiến lửa bùng lên gây bỏng nặng.

Ngày 3/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết tình hình sức khỏe của anh Nguyễn Quốc Liêm (22 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã qua giai đoạn nguy kịch do bị bỏng xăng.

{keywords}
Anh Liêm đang được chữa trị tại bệnh viện. 

Trước đó vào khoảng 20h ngày 1/1 anh Liêm nhập viện trong tình trạng bị bỏng độ 2-3 ở vùng đầu, mặt, cổ và hai tay, diện tích bỏng khoảng 20% cơ thể.

Theo người nhà nạn nhân, anh Liêm làm nghề lái xe và thời điểm vụ cháy diễn ra, anh rút xăng trong xe ra để sửa xe. Cùng lúc đó anh châm lửa hút thuốc thì bất ngờ xăng bén lửa từ thuốc lá, táp vào người khiến anh bị bỏng.

Người nhà phát hiện dập lửa và kịp thời đưa anh Liêm vào bệnh viện Xuân Lộc chữa trị. Nhưng do vết bỏng quá nặng anh được chuyển lên bệnh viện Long Khánh rồi chuyển tiếp tới bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Bác sĩ điều trị cho anh Liêm cho biết thêm, gần đây có nhiều bệnh nhân cũng nhập viện vì bị bỏng do bất cẩn hút thuốc trong lúc đổ xăng.

Hùng Anh