- Con cá mập (còn gọi là cá nhám), nặng trên 80 kg, dài khoảng 1,8m vừa được một ngư dân bắt được khi thả lưới lồng cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 2 hải lý.

Theo Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN&PTNT Bình Định), vào khoảng 2 giờ sáng 25/5, ngư dân Nguyễn Văn Vui (48 tuổi, ở tổ 56, KV 11, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định), trong lúc ra kiểm tra lưới lồng đang thả ở khu vực biển trước Tượng đài chiến thắng (TP.Quy Nhơn) cách bờ biển khoảng 2 hải lý thì phát hiện con cá mập mắc lưới.

{keywords}
Cá mập ngư dân vùng biển Quy Nhơn mới bắt được sáng 25/5 nặng hơn 80kg.

Do cá mập mắc lưới, vùng vẫy dữ dội làm bộ lưới bị rách nhiều đoạn và đã chết trước khi đưa vào bờ.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Vui, đây là mùa cá mập sinh đẻ, cá mập đói nên vào gần bờ kiếm ăn thì bị mắc lưới.

Trước tình trạng, cá mập hay xuất hiện ở khu vực gần bãi tắm Quy Nhơn, thậm chí, tấn công người tắm biển, gây nguy hiểm đến tính mạng, từ tháng 4/2012, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định phối hợp với Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Khoa học - Công nghệ khai thác thủy sản (Trường ĐH Nha Trang) đã tổ chức lắp đặt hệ thống lưới và câu phòng tránh cá mập, cá nhám.

Hệ thống lưới này kéo dài từ khu vực Ghềnh Ráng đến eo Nín Thở (cách khá xa khu vực Tượng đài chiến thắng TP Quy Nhơn), cách bờ từ 1 - 1,2 km.

Huyền Trang