-Tuần tra trên đường lúc nửa đêm về sáng, lực lượng cảnh sát 113, CA.TPHCM đã chặn các phương tiện của đối tượng khả nghi, qua đó bắt giữ nhiều vụ ma tuý.

Theo đó 0h10 rạng sáng 7/6 lực lượng đội 2, phòng cảnh sát phản ứng nhanh (cảnh sát 113), công an TP.HCM trong lúc tuần tra tại giao lộ Hồng Bàng – Nguyễn Thị Nhỏ, P.14, Q.5 phát hiện 2 đối tượng khả nghi đi trên 1 xe gắn máy nên đeo bám, theo dõi.

{keywords}
Đối tượng tàng trữ ma tuý bị cảnh sát 113 bắt giữ tại đường Châu Văn Liêm, Q.5

Đến trước nhà số 31 đường Châu Văn Liêm, P.14, Q.5, tổ cảnh sát 113 quyết định chặn xe của 2 đối tượng để kiểm tra hành chính.

Trong cốp xe của 2 đối tượng, cảnh sát 113 phát hiện có 1 hộp kim loại, bên trong có chứa 8 gói nilon, chứa tinh thể rắn, không màu. Các đối tượng khai nhận, đây là ma tuý, mua về sử dụng.

Tổ công tác đã khống chế 2 đối tượng, đưa về công an địa phương để làm việc. Tại đây chúng khai nhận tên là Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ngụ Q.Bình Thạnh) và Nguyễn Văn Hua (SN 1968, ngụ Q.Tân Phú). Công an Q.5 đang mở rộng điều tra.

{keywords}
Tang vật ma tuý

Trước đó 21h đêm 6/6, cảnh sát 113 tuần tra tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định, P.An Phú, Q.2 phát hiện 2 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên tổ chức kiểm tra hành chính. 2 đối tượng khai là Đặng Trí Thông (SN 1975, ngụ Q.1) và Nguyễn Hoà Hưng (SN 1987, ngụ Q.2) nhưng đều không xuất trình được giấy CMND.

Lực lượng cảnh sát 113 đã yêu cầu đối tượng Hưng mở túi xách đeo trước ngực để kiểm tra.

Bên trong túi xách có 1 túi nilon chứa tinh thể không màu, được cho là ma tuý đá. Ngoài ra trong túi xách của 2 đối tượng có 1 túi nilon chứa 95 viên nén hình tròn màu trắng ngà, có hình trái táo im chìm, cả 2 thừa nhận là thuốc lắc.

Hai đối tượng cùng phương tiện, tang vật được cảnh sát 113 bàn giao cho công an địa phương để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đàm Đệ