- Vì hám lợi, thầy giáo dạy tiếng Hàn tham gia vận chuyển  thuê trong đường dây ma túy quy mô. Mới đây đường dây bị triệt phá, công an thu giữ đến 18,5kg ma túy.

Thầy giáo chuyển ma túy thuê

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an và công an Q.Tân Bình khám phá 1 đường dây chuyển ma túy lớn từ Trung Quốc về Việt Nam.

Bước đầu cơ quan công an bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu là Đỗ Thái Dũng (tự Toàn, SN 1991, quê Hải Phòng).

{keywords}

Đối tượng Đỗ Thái Dũng - cầm đầu đường dây, cùng tang vật ma túy thu giữ

Theo thông tin ban đầu, giai đoạn cuối năm 2015 Phòng PC47 khám phá đường dây buôn bán ma túy do nữ quái Lê Thị Kim Ngân (tự Út Gạo, SN 1981, ngụ Q.10) cầm đầu. Ngân khai báo mua ma túy từ Dũng.

Từ đó trinh sát nắm bắt mọi hoạt động của đối tượng này. Khi xác định các mắt xích quan trọng trong đường dây của Dũng, Phòng PC47 đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Trinh sát điều tra nắm được, Dũng thuê Trần Quang Hưng (SN 1980, quê Hưng Yên) để chuyển thuê ma túy. Được biết Hưng vốn là thầy giáo dạy tiếng Hàn, được em vợ của Dũng thuê đến dạy kèm cho con tại nhà. Khi Dũng tiếp cận làm quen và ngỏ ý thuê chuyển ma túy thì Hưng vì hám lợi, muốn giàu nhanh nên lập tức nhận lời.

Hưng rủ thêm người bạn thân là Vương Duy Hiểm (SN 1979, quê Hưng Yên) cùng tham gia. Dũng mua ma túy từ Trung Quốc rồi thuê Hưng, Hiển chuyển từ Bắc vào TP.HCM.

Ngoài ra, Dũng còn thuê Võ Xuân Tú (SN 1959, quê Hà Nội) cùng tham gia đường dây. Được biết, Tú từng có 1 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy” nên cũng ma mãnh trong nghề buôn bán mặt hàng này.

Cất lưới trọn đường dây

Mới đây Dũng “lệnh” cho Tú đến Hải Phòng nhận 1 va ly ma túy của 1 đối tượng để chuyển vào Nam. Trinh sát nắm được hàng do Tú chuyển sẽ đến TP.HCM vào ngày 9/1.

Ngoài ra cùng thời điểm đầu tháng 1, Dũng giao cho Hưng 200 triệu đồng ra Bắc giao cho Hiển mua 500gr ma túy đá. Hiển nhận nhiệm vụ chuyển lượng ma túy này vào TP.HCM và trinh sát cũng nắm thời điểm giao dịch sẽ vào ngày 9/1.

Nhận thấy thời cơ đến, Phòng PC47 phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành cất lưới chuyên án.

Chiều 9/1, Dũng đến khách sạn H.T, đường Tôn Thất Tùng, Q.1 lấy valy ma túy do Tú mang từ Bắc ào. Dũng xách va ly cùng 3 người khác đến một nhà hàng tại đường Nguyễn Trãi, Q.1 ăn uống thì bị trinh sát ập vào bắt giữ cùng tang vật. 3 người đi cùng Dũng khai báo chỉ quan hệ bạn bè, không hay biết việc Dũng mua bán, tàng trữ ma túy.

Cùng thời điểm, trinh sát đeo bám tại khách sạn phát hiện Tú đi ra ngoài nên phục kích bắt giữ đối tượng này.

Cũng trong chiều 9/1, Hiển mang ma túy vào đến TP.HCM tìm đến khách sạn S.G.M ở đường Bà Huyện Thanh Quan, Q.3 giao cho đối tượng Hưng. Chiều hôm đó, cả 2 rời khách sạn mang theo ma túy đi giao cho đàn em cũng Dũng. Khi bộ đôi có mặt tại 1 quán ăn ở Q.Bình Tân thì bị trinh sát bắt giữ cùng tang vật.

Từ khai báo của các đối tượng Dũng, Tú, Hưng, Hiển, cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đối tượng khác thuộc đường dây này. Công an tiến hành khám xét tại nhiều địa điểm khác nhau.

Bước đầu công an đã thu giữ lượng tang vật khủng gồm: 18,5 kg ma túy đá, 120 gram heroin, 99 viên thuốc lắc, 565 triệu đồng…

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đàm Đệ