Cầu vượt bộ hành Suối Tiên trị giá xây dựng trên 2 tỷ đồng đang bị chiếm dụng gần hết gây phiền toái cho người dân.

Cầu vượt bộ hành Suối Tiên được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, dài 50m, rộng 4,1m, trị giá xây dựng trên 2 tỷ đồng, nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Công trình này sau khi hoàn thành đã được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2, UBND quận 9 và Thủ Đức thống nhất bàn giao công trình cầu vượt này cho Khu du lịch Suối Tiên quản lý, khai thác và trang trí thêm phần mỹ thuật, cây xanh.

Tuy nhiên, hiện nay cầu vượt bộ hành Suối Tiên đang bị đội ngũ hàng rong chiếm dụng gây mất mỹ quan đô thị, phiền toái cho người dân có nhu cầu đi lại.

“Gian hàng” ví da và sách bói toán trên cầu vượt bộ hành.
Một tổ hợp hàng rong khác án ngữ đoạn giữa cầu.

Phía cuối cầu vượt bộ hành là khu vực châu chấu, cào cào lá.

“Gian hàng” kẹp tóc và tô tượng.

Người dân bị chiếm dụng diện tích cầu vượt bộ hành khi đi qua đây.

Bút tích hoa ngữ trên thành cầu do một “cao nhân” hàng rong nào đó để lại.

Trong khi đó, nhiều người vì ngại đi qua “Festival hàng rong” trên cầu vượt bộ hành nên chấp nhận băng đường đi bộ phía dưới.

Minh Dũng