- 32 năm chia xa, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đã có dịp về thăm lại chiến trường xưa đúng thời điểm Đoàn 338 (tiền thân là Sư đoàn 338) - đơn vị cũ của ông kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

XEM CLIP:

{keywords}

Bộ trưởng TT&TT thăm cột mốc chủ quyền 1270 tại bản Chắt


Ngày 10/12, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng đoàn công tác Bộ TT&TT đã có buổi làm việc, thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ Nông lâm trường 461 (tiền thân là Trung đoàn 461, Sư đoàn 338); Đồn Biên phòng Chi Lăng, Đoàn 338 – những đơn vị đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng phên dậu thuộc huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn); gặp gỡ, thăm hỏi bà con đồng bào dân tộc xã Bính Xá (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn); Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Bính Xá.

Đây là mảnh đất 32 năm trước ông cùng đồng đội chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ chiến tranh Biên giới 1979.

{keywords}
Bộ trưởng trò chuyện với giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Bính Xá

{keywords}

Bộ trưởng tin tưởng các học sinh của trường - thế hệ tương lai tiếp bước cha anh bảo vệ, gìn giữ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Thăm Nông lâm trường 461, đồn Biên phòng Chi Lăng, Đoàn 338, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ giữ vững lập trường, kiên định, rèn luyện ý chí chiến đấu… để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Ngoài ra, ông cũng nhắc nhở cán bộ chiến sỹ giúp nhân dân xây dựng đời sống kinh tế mới.
{keywords}
Bộ trưởng tặng quà cho các gia đình chính sách xã Bính Xá

Bộ trưởng trao quà cho cán bộ chiến sỹ các đơn vị ông tới thăm; trao quà cho các hộ gia đình chính sách xã Bính Xá; thầy cô trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Bính Xá (huyện Đình Lập, Lạng Sơn).

Bộ trưởng đã tới thăm cột mốc chủ quyền 1270 tại bản Chắt (xã Bính Xá), nơi ông cùng đồng đội đã chiến đấu, bảo vệ cột mốc chủ quyền thời kỳ chiến tranh Biên giới 1979.

{keywords}
Bộ trưởng thăm gia đình ông Nông Văn Lý

Kỷ niệm ùa về, Bộ trưởng chia sẻ với cán bộ chiến sỹ những ngày ông và đồng đội chiến đấu ở Đình Lập trong biên chế Trung đoàn 462, Sư đoàn 388; cột mốc 54 - cột mốc mà đơn vị của ông phải giằng giật với đối phương để bảo vệ chủ quyền; những kỷ niệm chưa hề phai về những đêm di chuyển quân tiêu diệt địch…

{keywords}
Thăm lại dòng suối hành quân qua cách đây 32 năm

Tại bản Chắt, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã gặp lại cụ Nông Văn Lý, cụ ông người Tày mà hơn 30 năm trước đã chứng kiến những ngày tháng chiến đấu oanh liệt của sư đoàn 338. 

Cụ Lý là người đã anh dũng, kiên trì canh giữ cây gạo cổ thụ - một trong những điểm đánh dấu trong chiến thuật tác chiến của Trung đoàn 462.

{keywords}

Bộ trưởng và ông Nông Văn Lý. Ảnh: Xuân Lộc

Bộ trưởng xúc động: Những gì ông đang chứng kiến sau 32 năm tại mảnh đất Đình Lập hay tại xã Bính Xá, bản Chắt…, đó là những điều diệu kỳ: đời sống nhân dân đã thay da đổi thịt, cuộc sống ngày càng hạnh phúc ấm no, biên giới Tổ quốc ngày càng được giữ gìn vững chắc.

{keywords}
Bộ trưởng, Đại úy Trương Minh Tuấn với Ban lãnh đạo Đoàn 338

“Từng quãng đường, từng cột mốc, điểm cao, từng gốc đa, gốc gạo vẫn còn đó… Mỗi một gốc cây, con đường… đều gắn với những ngày tháng chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh 1979” - ông nói.

Bộ trưởng cũng trao niềm tin tưởng đối với các thầy và trò trường dân tộc bán trú Bính Xá - thế hệ tương lai tiếp bước cha anh bảo vệ, gìn giữ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hình ảnh Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn thăm lại chiến trường xưa:

{keywords}
Bộ trưởng bên cột mốc chủ quyền 1270, nơi ông cùng đồng đội đã chiến đấu cách đây 32 năm
{keywords}
Đoàn công tác Bộ TT&TT chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sĩ Đoàn338
{keywords}

Bộ trưởng và cán bộ chiến sĩ Đoàn 338


{keywords}

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1962 cho Nông lâm trường 461. Ảnh: Xuân Lộc


{keywords}

Bộ trưởng tặng lịch cho Đồn biên phòng Chi Lăng. Ảnh: Xuân Lộc


{keywords}

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng ti vi và đầu kỹ thuật số cho Nông lâm trường 461. Ảnh: Xuân Lộc


{keywords}

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1962 cho Đoàn 338


Kiên Trung