- Các đơn vị vận tải lữ hành, dịch vụ lưu trú được yêu cầu không đưa phương tiện và hành khách lên bán đảo Sơn Trà trong thời gian diễn ra APEC.

Sáng nay, ông Trần Chí Cường, PGĐ Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban an ninh và y tế, Ban chỉ đạo APEC Đà Nẵng, Sở đã có công văn gửi các đơn vị kinh doanh vận tải du lịch yêu cầu kiểm soát người và phương tiện lên Sơn Trà.

Theo văn bản này, Sở Du lịch Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành không tổ chức chương trình tham quan tại bán đảo Sơn Trà, trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Thời gian thực hiện từ 2/11 đến 11/11, kể cả đường bộ và đường biển.

{keywords}
Bán đảo Sơn Trà được phong tỏa để đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian Đà Nẵng tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Trong thời gian này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cũng được yêu cầu không giới thiệu, hướng dẫn khách tham quan tại Sơn Trà. Các đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch không được tổ chức các hoạt động vận tải hành khách và đưa phương tiện lên bán đảo.

Ngoài ra, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng được yêu cầu cử lực lượng túc trực để tuyên truyền, thông báo cho các hộ kinh doanh được biết.

Trong khoảng thời gian Sơn Trà bị phong tỏa, ngoại trừ khu nghỉ dưỡng được chọn làm nơi ở cho lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, toàn bộ cơ sở kinh doanh được yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Không tiết lộ lịch trình, thực đơn của khách

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết thêm, hôm qua, Sở phối hợp các đơn vị liên quan có buổi gặp mặt khoảng 300 cơ sở kinh doanh vận chuyển du lịch về công tác chuẩn bị phục vụ APEC.

Trong buổi gặp mặt này, lực lượng chức năng quán triệt nhiều điểm lưu ý về nguyên tắc lễ tân ngoại giao cho đại diện các cơ sở kinh doanh.

Ông Trần Chí Cường yêu cầu các đơn vị vận chuyển khách là đại biểu, báo chí dự APEC tuyệt đối không tiết lộ thông tin lịch trình, thời gian ở, thực đơn, hình ảnh cá nhân của khách ra ngoài.

{keywords}
Sở Du lịch Đà Nẵng quán triệt các lực lượng hướng dẫn, vận chuyển khách là đại biểu tham dự APEC tuyệt đối không tiết lộ lịch trình, thực đơn, không tự ý chụp ảnh và đưa lên mạng xã hội

Đặc biệt, các lái xe, hướng dẫn viên phụ trách đoàn không tự ý chụp ảnh khi chưa có sự cho phép của khách, không đưa hình ảnh thành viên đoàn lên mạng xã hội.

Lắp hơn 2 vạn camera, cấm 30 tuyến đường

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự trong Tuần lễ cấp cao APEC, Công an Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP thực hiện Đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Trong đó, ngoài 1.802 camera lắp đặt từ nguồn ngân sách, CA TP vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân tự lắp đặt camera giám sát an ninh tại các tổ dân phố, kiệt, hẻm, nhà riêng, cửa hàng…

Đến nay, toàn TP đã lắp được 22.233 camera. Hình ảnh, thông tin thu được qua hệ thống camera đã góp phần hỗ trợ đắc lực lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, trong dịp diễn ra APEC, TP Đà Nẵng cấm xe tải ben hoạt động trên tất cả các tuyến đường. Các loại xe tải khác và xe khách trên 16 chỗ bị cấm lưu thông ở khoảng 30 tuyến phố huyết mạch của TP.

Dỡ cẩu tháp, nhận siêu xe phục vụ APEC

Dỡ cẩu tháp, nhận siêu xe phục vụ APEC

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017, TP Đà Nẵng đang rốt ráo chuẩn bị các phương án đón sự kiện này.

Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an, Quốc phòng về an ninh APEC

Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an, Quốc phòng về an ninh APEC

Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với Bộ Công an, Quốc phòng về công tác bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

CSGT Hà Nội vào Đà Nẵng dẫn 7 đoàn cấp cao APEC

CSGT Hà Nội vào Đà Nẵng dẫn 7 đoàn cấp cao APEC

CSGT Hà Nội được giao nhiệm vụ dẫn 7 đoàn hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Cao Thái