Sáng nay (23/11), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy.

{keywords}
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Triệu Thị Ngọc. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội

Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm bà Triệu Thị Ngọc (sinh năm 1977), Trưởng phòng Ban, ngành, sở và đảng bộ trực thuộc, Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, bà Triệu Thị Ngọc là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có lập trường tư tưởng vững vàng và đã có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.  

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, cán bộ, công tác cán bộ là vấn đề trọng yếu, có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổ chức Thành ủy trong việc tham mưu, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác đào tạo, quy hoạch, đánh giá cán bộ với những kết quả nổi bật, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và là một trong những điểm sáng của Thủ đô.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của TP trong thời gian tới rất nặng nề, trong đó công tác tổ chức xây dựng Đảng là một trong những lĩnh vực quan trọng, cần tăng cường cán bộ có trình độ, năng lực, đã trải qua thực tiễn công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, bà Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, trên cương vị mới, bà Triệu Thị Ngọc sẽ sớm bắt tay vào công việc, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy, bà Triệu Thị Ngọc khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện; giữ gìn phẩm chất của cán bộ ngành Tổ chức, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, cùng tập thể Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hương Quỳnh

Hà Nội ra quy định mới về luân chuyển, điều động cán bộ

Hà Nội ra quy định mới về luân chuyển, điều động cán bộ

Hà Nội yêu cầu cán bộ diện luân chuyển phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó phải còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển.