- Khi chia tay ở cổng làng Mông Phụ, Đại tướng Lê Đức Anh còn lưu luyến mãi không muốn rời - Bí thư xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội xúc động.

XEM VIDEO: 

Đường Lâm - đất hai vua, địa phương có nhiều di tích lịch sử, những địa danh như đền thờ vua Ngô Quyền, đền thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng là xã may mắn được Đại tướng Lê Đức Anh về thăm và làm việc hai lần. 

{keywords}
Đại tướng Lê Đức Anh về thăm làng cổ Đường Lâm ngày 30/9/2017

Làng cổ hai lần đón Đại tướng

Ông Phan Văn Lợi, bí thư xã Đường Lâm vẫn nhớ như in lần về thăm Đường Lâm của Đại tướng Lê Đức Anh - khi đó là Chủ tịch nước.

“Hôm đó là ngày 3/9/1994, Đại tướng Lê Đức Anh cùng phu nhân về thăm Đường Lâm, dâng hương tại đền thờ Vua Ngô Quyền, đền thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. 

Đại tướng căn dặn chính quyền địa phương và bà con nhân dân đoàn kết một lòng xây dựng quê hương, xây dựng cuộc sống ấm no giàu đẹp.

Khi đó, tôi còn là một thanh niên, đang công tác tại Đoàn thanh niên xã. 

Đi cùng Đại tướng Lê Đức Anh còn có đại diện của tỉnh Hà Tây (cũ)…” - ông Lợi nhớ lại.

{keywords}
Ông Kiều Văn Lương, thủ từ đền thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng bên mặt trống đồng Đại tướng Lê Đức Anh cung tiến nhà đền

{keywords}
Ông Lương xúc động bên tấm ảnh kỷ niệm Đại tướng về thăm Đường Lâm năm 1994 được treo trang trọng trong đền thờ Bố Cái Đại vương Phùng Hưng

{keywords}
Bức ảnh kỷ niệm Đại tướng Lê Đức Anh về thăm Đường Lâm sáng 30/9/2017 được treo trang trọng trong khuôn viên nhà đền

{keywords}
Bên trang lưu bút Đại tướng ghi trong sổ vàng của đền thờ Phùng Hưng

Lần thứ hai Đại tướng về thăm Đường Lâm là ngày 30/9/2017. Xã được báo trước, Đại tướng sẽ về dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Lăng vua Ngô Quyền.

Khoảng 9h kém 15, xe của Đại tướng dừng trước đền thờ Ngô Quyền thì trời bỗng mưa rất to, sấm chớp đùng đùng.

"Từ trong sâu thẳm, chúng tôi chợt nghĩ, trời đất hôm nay cũng đồng điệu trước tấm lòng của một vị Đại tướng, dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn dành tình yêu thương đối với nhân dân xã Đường Lâm.

Tôi xin phép Đại tướng và các đại biểu trong đoàn, chờ mưa ngớt sẽ chuẩn bị các phương tiện để Đại tướng trồng cây Bồ đề (được mang về từ đạo tràng Ấn Độ) để Đại tướng trồng trước Lăng vua Ngô Quyền. 

Khoảng 10 phút sau, mưa ngớt, trời quang mây tạnh trở lại. Ai cũng vui mừng, phấn khởi” - ông Lợi kể.

{keywords}
Ông Tạ Quang Tàm bên bức ảnh Đại tướng cùng phu nhân về thăm xã Đường Lâm năm 1994 được treo tại đền thờ vua Ngô Quyền

Trồng cây xong, Đại tướng dâng hương trước đền thờ vua Ngô Quyền, sau đó cả đoàn tiếp tục sang dâng hương Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.

Đại tướng cung tiến hai mặt trống đồng cho hai ngôi đền, và chụp ảnh lưu niệm với đoàn.

“Chúng tôi không ai bảo ai, nhưng đều rất hạnh phúc và tự hào” - Bí thư xã Đường Lâm xúc động.

Khoảng 11h trưa, nhân dân tiễn Đại tướng ra cổng làng Mông Phụ. Đại tướng vẫn lưu luyến không muốn rời.

Đại tướng nói với Bí thư xã Đường Lâm: "Các cháu hay tiếp tục thắp sáng ngọn lửa của tiền nhân tới muôn sau, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng Đường Lâm thành xã nông thôn mới kiểu mẫu để đời sống bà con ngày càng ấm no, đầy đủ''.

Ân cần như người cha

Buổi về thăm Đường Lâm của Đại tướng Lê Đức Anh vào sáng 30/9 vừa qua là khi Đại tướng đang chuẩn bị bước sang tuổi 97. 

{keywords}
Sổ vàng lưu giữ lưu bút của Đại tướng Lê Đức Anh trong chuyến thăm Đường Lâm sáng 30/9

{keywords}
Lưu bút của Đại tướng tại sổ vàng Đền thờ Bố Cái Đại vương Phùng Hưng

{keywords}
Lưu bút của Đại tướng Lê Đức Anh tại đền thờ vua Ngô Quyền

Tại đền thờ Vua Ngô Quyền, Đại tướng viết trong cuốn sổ lưu niệm: 

“Trước vong linh Đại vương Ngô Quyền (Tiền Ngô Vương - 897- 944), Người đánh bại quân Nam Hán với trận Bạch Đằng nổi tiếng năm 938, chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.

Con nguyện cùng đồng bào cả nước thắp sáng ngọn lửa của Người rực tới muôn sau, quân, dân một lòng quyết giữ nền độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ để dân giàu, nước mạnh, ngàn năm Đại Việt vững âu vàng”. 

Tại đền thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, Đại tướng Lê Đức Anh viết:

“Trước vong linh Bố Cái Đại Vương (Phùng Hưng), Người uy dũng đánh hổ bình yên cho dân làng; Người anh hùng dân tộc hiên ngang lãnh đạo nhân dân chống lại sự đô hộ của nhà Đường thời Bắc thuộc lần thứ 3 (602 - 905) làm vẻ vang cho dân Đại Việt.

Con nguyện cùng đồng bào cả nước, quân dân một lòng quyết giữ nền độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của dân tộc”.

Ông Kiều Văn Lương (75 tuổi) - người hơn 20 năm làm thủ từ đền thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng xúc động: “Đại tướng về dâng hương tiền nhân, căn dặn chúng tôi ân cần như một người cha căn dặn các con. Tôi được Đại tướng tặng quà là một hộp bánh trung thu, rất xúc động”.

{keywords}
Cây bồ đề Đại tướng Lê Đức Anh trồng trước lăng vua Ngô Quyền

Với tấm lòng thành kính, ông Lương lấy khăn lau bức ảnh kỷ niệm Đại tướng - Chủ tịch nước Lê Đức Anh về thăm Đường Lâm năm 1994 được treo trang trọng trong khuôn viên nhà Đền. 

Bức ảnh kỷ niệm Đại tướng chụp chung với nhân dân xã Đường Lâm ngày 30/9 được phóng to, treo trang trọng ở ngay khu vực phòng khách.

Ông Tạ Quang Tàm - thủ từ đền vua Ngô Quyên hãnh diện chỉ những bức ảnh kỷ niệm của Đại tướng cùng phu nhân trong lần về thăm Đường Lâm hơn 20 năm trước.

“Đường Lâm vinh dự được đón Đại tướng về thăm hai lần, lần nào cũng Đại tướng cũng ân cần, động viên thăm hỏi bà con. 

Với chúng tôi, những kỷ niệm về Đại tướng là vô giá, được gìn giữ như tài sản chung của cả dân làng” - ông Tạ Quang Tàm bày tỏ.

Chuyến thị sát đặc biệt của Tổng Tham mưu trưởng Lê Đức Anh

Chuyến thị sát đặc biệt của Tổng Tham mưu trưởng Lê Đức Anh

Khi làm Tổng Tham mưu trưởng, việc đầu tiên của Đại tướng Lê Đức Anh là đi thị sát dọc vùng biên giới 6 tỉnh phía Bắc và thấy nhiều vấn đề nổi cộm.

Lời dặn của Đại tướng Lê Đức Anh

Lời dặn của Đại tướng Lê Đức Anh

Đất nước hội nhập nhưng phải làm sao giữ vững hòa bình, phát triển, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và phải tập hợp đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lê Đức Anh thời ở đồn điền cao su

Ông Lê Đức Anh thời ở đồn điền cao su

"Suốt một năm, tôi vừa làm cu ly quét dọn, cùng những người cu ly khác hằng ngày dọn dẹp 10 ngôi biệt thự và quét lá thông trên mấy quả đồi, vừa làm thuê chế biến thực phẩm nguội...".

Cuộc gặp giữa Đại tướng Lê Đức Anh và ông Giang Trạch Dân

Cuộc gặp giữa Đại tướng Lê Đức Anh và ông Giang Trạch Dân

Cuối tháng 7/1991, Đại tướng Lê Đức Anh được Bộ Chính trị cử làm phái viên sang Trung Quốc bàn bạc việc bình thường hoá quan hệ hai nước. Cuộc hội đàm chính thức diễn ra tại Trung Nam Hải.

Đại tướng Lê Đức Anh với vấn đề Trung Quốc và biển Đông

Đại tướng Lê Đức Anh với vấn đề Trung Quốc và biển Đông

Có những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam đã đặt lên vai một vị tướng một trọng trách lớn lao...

Lời hứa của Tướng Lê Đức Anh ở Trường Sa lớn

Lời hứa của Tướng Lê Đức Anh ở Trường Sa lớn

Năm 1988, trong chuyến thị sát tại quần đảo Trường Sa, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Quốc phòng đã dự lễ kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống của Quân chủng Hải quân Việt Nam.

Kiên Trung