- Nguyên Bí thư Hội An là một trong 15 người thuộc Ban thường vụ bỏ phiếu tán thành ông Lê Phước Hoài Bảo làm Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam.

Tôi sẵn sàng chịu xử lý

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Sự nói những việc liên quan ông Lê Phước Hoài Bảo chia làm 2 giai đoạn.

{keywords}
Ông Nguyễn Sự

Ông cho biết, vấn đề sinh hoạt Đảng của ông Bảo thuộc trách nhiệm khác, của tổ chức đảng dưới cơ sở. Việc tuyển vào công chức, đề bạt trưởng phòng, trách nhiệm đó là của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. 

"Việc đề bạt và bổ nhiệm ông Hoài Bảo làm Giám đốc Sở KH-ĐT là trách nhiệm của Ban thường vụ Tỉnh uỷ giai đoạn 2010-2015.

Trách nhiệm của tập thể, không phải chung chung mà là của 15 thành viên Ban thường vụ, trong đó có tôi. Có những người đã nghỉ hưu, chuyển công tác, có người đương chức nhưng không thể chối bỏ trách nhiệm đó được", ông Nguyễn Sự chia sẻ.

"Cá nhân mình sẵn sàng chịu xử lý. Dù rằng bây giờ mình nghỉ rồi nhưng không chạy trốn được đâu", nguyên Bí thư Hội An chia sẻ.

'Lúc đó mình ủng hộ lớp trẻ'

Ông Nguyễn Sự cho rằng, bản thân ủng hộ ông Lê Phước Hoài Bảo vì có quan điểm riêng.

{keywords}
Ông Lê Phước Hoài Bảo

"Mình tán thành bởi vì lúc đó mình ủng hộ lớp trẻ. Anh Bảo được học hành, đào tạo đàng hoàng nên mình ủng hộ. Tương lai cần có một đội ngũ cán bộ đầy đủ kiến thức, năng lực, đủ tầm để gánh vác. Thực tế 2 năm qua chứng minh rằng anh Bảo làm được điều đó", ông Sự nói.

Ông Nguyễn Sự khẳng định không có áp lực gì trong việc bầu.

"Thế hệ mình tư duy cũng đã mòn, kiến thức hiểu biết có mức độ, không được đào tạo bài bản bằng lớp trẻ. Anh ta là con ông Thanh hoặc con ông nào đi nữa đưa ra có trình độ là mình ủng hộ. 

Nhưng phải nói một cách công bằng rằng nếu anh ta không phải con ông Thanh mà con một ông nông dân thì không có điều kiện lên nhanh như thế".

Theo ông Sự, trách nhiệm của Thường vụ thì phải chịu, còn ai ký thì phải chịu trách nhiệm của người ký.

"Đối với cá nhân anh Thanh, lúc ấy là Bí thư, Chủ tịch, nếu anh có lợi dụng ưu ái, vun vén cho con mình thì phải chịu trách nhiệm việc đó", ông Sự khẳng định.

Quan lộ thần tốc của ông Hoài Bảo - con trai nguyên Bí thư Quảng Nam

Quan lộ thần tốc của ông Hoài Bảo - con trai nguyên Bí thư Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo được xem là Giám đốc sở trẻ nhất nước khi được bổ nhiệm ở tuổi 30 với thời gian thăng tiến thần tốc.

Yêu cầu xóa tên đảng viên, hủy quyết định bổ nhiệm ông Hoài Bảo

Yêu cầu xóa tên đảng viên, hủy quyết định bổ nhiệm ông Hoài Bảo

UB Kiểm tra TƯ yêu cầu làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy các quyết định về công tác cán bộ không đúng với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Ông Lê Phước Thanh xin xem lại việc kỷ luật con trai Hoài Bảo

Ông Lê Phước Thanh xin xem lại việc kỷ luật con trai Hoài Bảo

Ông Lê Phước Thanh cho rằng cần xem xét lại việc xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với con trai Lê Phước Hoài Bảo.

Giám đốc Sở tuổi 30: Tỉnh giải thích, bộ lặng thinh

Giám đốc Sở tuổi 30: Tỉnh giải thích, bộ lặng thinh

Không nhẽ cái gì cũng chờ Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo, các bộ có liên quan mới vào cuộc. Mà đây lại đúng là thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Nguyên Thứ trưởng cổ vũ Giám đốc sở tuổi 30

Nguyên Thứ trưởng cổ vũ Giám đốc sở tuổi 30

"Nhiều lãnh đạo có con không chịu vào cơ quan nhà nước, đi làm kinh doanh. Việc một người 'có gốc' chịu vào nhà nước, đáp ứng công việc làm lãnh đạo thì tốt quá".

Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có

Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có

Đây quả thật là tuổi trẻ tài cao và đất nước thời nào cũng cần nhiều người như vậy.

Giám đốc sở tuổi 30: Nhắc đến lý lịch làm gì

Giám đốc sở tuổi 30: Nhắc đến lý lịch làm gì

Tuổi 30 có học vị thạc sĩ hiện nay không còn là của hiếm, nhưng thạc sĩ (tốt nghiệp trong và ngoài nước) được kinh qua công tác, đảm nhận các chức vụ như Lê Phước Hoài Bảo chắc chắn không phải dễ tìm.

Cao Thái