- Theo báo cáo của Tỉnh uỷ Quảng Nam do ông Bí thư Nguyễn Ngọc Quang ký ngày 4/10/2015, ông Lê Phước Hoài Bảo được đánh giá là cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển.

Báo cáo này cũng nêu, ông Lê Phước Hoài Bảo được đào tạo cơ bản, có năng lực lãnh đạó, đã qua thực tiễn, chiều hướng phát triển tốt, có tên trong quy hoạch Tỉnh uỷ khóa 21 nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Ban Tổ chức TƯ phê duyệt.

{keywords}
Ông Lê Phước Hoài Bảo

Tháng 8/2015, ông Trần Văn Tri có đơn xin nghỉ công tác, thôi giữ chức Giám đốc Sở KH-ĐT và đề xuất, giới thiệu ông Bảo thay thế.

Trên cơ sở đề xuất này, ngày 21/8/2015, Sở KH-ĐT có tờ trình số 257 về việc đề nghị cho chủ trương thực hiện quy trình nhân sự để bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở KH-ĐT thay ông Tri.

Ngày 25/8/2015, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét đề nghị của Sở KH-ĐT biểu quyết thống nhất 100% và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm.

Ngày 26/8/2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và được Thường trục Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện quy trình nhân sự chức danh Giám đốc Sở KH-ĐT từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Căn cứ ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện quy trình nhân sự chức danh Giám đốc Sở KH-ĐT từ nguồn nhân sự tại chỗ. Nhân sự cụ thể do tập thể cán bộ chủ chốt, Ban hấp hành Đảng bộ Sở và lãnh đạo Sở đề xuất là ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó giám đốc Sở.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH-ĐT triển khai thực hiện quy trình công tác cán bộ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm 100% đồng ý.

Ngày 28/8/2015, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã họp, biểu quyết thống nhất 100% và có tờ trình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc bổ nhiệm ông Hoài Bảo giữ chức Giám đốc Sở KH-ĐT.

Theo đề nghị của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét quy hoạch cán bộ, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị và phối hợp với UB Kiểm tra Tỉnh ủy thẩm tra về phẩm chất đạo đức lối sống cán bộ đảng viên.

Ngày 1/9/2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có tờ trình số 468 và 469 xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo.

Trong phiên họp ngày 1/9/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín thống nhất với tỷ lệ100% đồng ý.

Từ đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã giao Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức Giám đốc Sở KH-ĐT.

Ông Bảo có nhiều bằng, chứng chỉ 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Phước Hoài Bảo có nhiều bằng tốt nghiệp, chứng chỉ trong và ngoài nước.

Cụ thể, ông có 3 bằng tốt nghiệp hệ chính quy; 6 chứng chỉ, chứng nhận trong và ngoài nước. 

Ông có bằng tốt nghiệp ĐH Kinh tế Đà Nẵng - Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng loại giỏi, hệ chính quy; bằng cao cấp lý luận chính trị hành chính của HV Chính trị Hành chính khu vực 3 loại khá, hệ chính quy; bằng tốt nghiệp thạc sĩ Trường ĐH Claremont Graduate (Hoa Kỳ), chuyên ngành Tài chính và Chiến lược loại xuất sắc, hệ chính quy.

Ông được Văn phòng điều hành ĐH Queensland tại Đà Nẵng cấp chứng chỉ Anh văn IELTS đạt 7.0 điểm.

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công nhận ông Bảo đã tham dự khóa hội thảo Quản lý tài chính của Ban quản lý dự án. Ông có chứng nhận của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) hoàn thành chương trình tập huấn kiến thức về đầu tư nước ngoài và kỹ năng xúc tiến đầu tư.

Ông được HV Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, thành phố.

Đi học thạc sĩ nước ngoài bằng ngân sách trái quy định

Trước khi vào làm việc tại cơ quan nhà nước, ông Lê Phước Hoài Bảo là giảng viên tập sự tại khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng từ tháng 7/2007 - 7/2008. Từ tháng 7/2008 - 5/2009, ông làm Phó giám đốc phụ trách Tài chính đầu tư công ty TNHH Philand.

Đến tháng 5/2009, ông làm chuyên viên kế hoạch dự án Ban quản lý dự án hạ tầng thuộc Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho đến 8/2010.

Từ tháng 8/2010 - 6/2012, ông được tỉnh cho đi học Thạc sĩ tại Hoa Kỳ. Sau khi về nước, ông được tỉnh tiếp nhận công tác tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN.

Từ tháng 3/2014 - 9/2015, ông Lê Phước Hoài Bảo đã có bước nhảy vọt từ Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình lên Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở KH-ĐT.

Trong kết luận của UB Kiểm tra TƯ đối với ông Lê Phước Thanh (Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016), cha của ông Hoài Bảo có chỉ rõ, ông Thanh vi phạm trong việc để UBND tỉnh quyết định cử ông Hoài Bảo đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước không đúng quy định.

UB Kiểm tra TƯ cũng kết luận ông Hoài Bảo không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.

Ông Lê Phước Hoài Bảo nghỉ phép không nêu lý do

Ông Lê Phước Hoài Bảo nghỉ phép không nêu lý do

Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Nam bất ngờ xin nghỉ phép mà không nêu lý do.

Nguyên Bí thư Hậu Giang nói về tin con trai được bổ nhiệm GĐ Sở ‘tốc hành’

Nguyên Bí thư Hậu Giang nói về tin con trai được bổ nhiệm GĐ Sở ‘tốc hành’

Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang cho biết, bây giờ ông nói về con trai mình thì không khách quan.

Ông Nguyễn Sự lý giải việc bỏ phiếu bầu cho ông Hoài Bảo

Ông Nguyễn Sự lý giải việc bỏ phiếu bầu cho ông Hoài Bảo

Nguyên Bí thư Hội An là 1 trong 15 người thuộc Ban thường vụ bỏ phiếu tán thành ông Lê Phước Hoài Bảo làm Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam.

Ông Lê Phước Thanh xin xem lại việc kỷ luật con trai Hoài Bảo

Ông Lê Phước Thanh xin xem lại việc kỷ luật con trai Hoài Bảo

Ông Lê Phước Thanh cho rằng cần xem xét lại việc xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với con trai Lê Phước Hoài Bảo.

Quan lộ thần tốc của ông Hoài Bảo - con trai nguyên Bí thư Quảng Nam

Quan lộ thần tốc của ông Hoài Bảo - con trai nguyên Bí thư Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo được xem là Giám đốc sở trẻ nhất nước khi được bổ nhiệm ở tuổi 30 với thời gian thăng tiến thần tốc.

Yêu cầu xóa tên đảng viên, hủy quyết định bổ nhiệm ông Hoài Bảo

Yêu cầu xóa tên đảng viên, hủy quyết định bổ nhiệm ông Hoài Bảo

UB Kiểm tra TƯ yêu cầu làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy các quyết định về công tác cán bộ không đúng với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Thu Hằng