Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Cụ thể, tại Quyết định số 827/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

{keywords}
Từ trái qua: Ông Lê Quang Tùng, ông Nguyễn Duy Thăng và bà Nguyễn Thị Phú Hà

Tại Quyết định số 828/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Thăng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 15/7/2018.

Tại văn bản số 865/TTg-TCCB, Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với đồng chí Trần Thị Hà kể từ ngày 15/7/2018 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định số 829/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Biến động nhân sự bí thư tỉnh năm 2017

Biến động nhân sự bí thư tỉnh năm 2017

Cùng với việc xử lý kỷ luật ông Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Quốc Khánh... Bộ Chính trị đã thay thế hàng loạt nhân sự.

19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?

19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?

19 thứ trưởng và tương đương được TƯ luân chuyển, đến nay có 9 người được vào TƯ khóa 12, người làm bí thư tỉnh ủy, người giữ chức bộ trưởng.

Điều động, bổ nhiệm cán bộ cao cấp quân đội, công an

Điều động, bổ nhiệm cán bộ cao cấp quân đội, công an

Trong tuần (từ 2-6/7), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tổ chức triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cao cấp lực lượng vũ trang.

Công bố kết luận thanh tra tuyển dụng, bổ nhiệm tại Bắc Ninh

Công bố kết luận thanh tra tuyển dụng, bổ nhiệm tại Bắc Ninh

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức lãnh đạo trong cơ quan hành chính của tỉnh Bắc Ninh.

Bổ nhiệm cán bộ sai: Báo cáo vi phạm ít, kiểm tra ra vi phạm rất nhiều

Bổ nhiệm cán bộ sai: Báo cáo vi phạm ít, kiểm tra ra vi phạm rất nhiều

Bộ trưởng Nội vụ nêu nghịch lý về vi phạm trong công tác cán bộ, báo cáo của các bộ ngành, địa phương rất ít nhưng kiểm tra lại rất nhiều.

Theo VGP