Sáng nay, tại thủ đô Manila, Philippines, lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 (ASEAN-31) đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Philippines. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo 10 nước ASEAN và các nước đối tác dự lễ khai mạc.

Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của ASEAN với sự tham gia của lãnh đạo 10 nước ASEAN và các đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Australia, New Zealand và các tổ chức khu vực, quốc tế quan trọng là Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc.

Lãnh đạo các quốc gia và tổ chức tham dự Hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.

Cùng dự lễ khai mạc với lãnh đạo 10 nước ASEAN còn có lãnh đạo các đối tác, đều là các nước lớn, tổ chức khu vực và quốc tế quan trọng như: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch EU Donald Tusk và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutierres…

Lễ thượng cờ truyền thống ASEAN

Mở đầu bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Philippines Duterte đề cập đến cuộc xung đột vũ trang tại tỉnh Marawi để nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết ASEAN trong việc giải quyết các các vấn đề an ninh khu vực.

Ông cũng cảm ơn các quốc gia đã hỗ trợ Philippines giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất của Philippines trong nhiều năm qua.

Tổng thống Philippines nêu rõ: “Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng các cuộc họp của chúng ta trong hai ngày tới là cơ hội tuyệt vời để chúng ta thảo luận về các vấn đề quan trọng của khu vực và quốc tế”

Ông cũng nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan là những mối đe dọa đến hòa bình, ổn định và an ninh khu vực vì những mối đe dọa này “không có biên giới”. Bên cạnh đó, cướp biển, cướp có vũ trang ở các vùng biển của khu vực gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế, gây mất ổn định giao thương khu vực và toàn cầu. Ngoài ra, các vấn đề an ninh phi truyền thống khác cũng là thách thức đối với sự phát triển thịnh vượng của các nền kinh tế và quan trọng hơn là sự an toàn của người dân.

Trong phát biểu khai mạc, Tổng thống Philippines thông báo việc các nước ASEAN đã đạt được thỏa thuận về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư. Đây là văn bản quan trọng để tăng cường bảo vệ xã hội, tiếp cận pháp lý, các dịch vụ y tế cho người dân.

Tối qua (12/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự chương trình gala đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.

Cùng với chương trình Gala đặc biệt, sau lễ khai mạc sáng mai, sẽ diễn ra 10 hội nghị chính thức gồm Cấp cao ASEAN-31, Cấp cao ASEAN+3, Cấp cao Đông Á, Cấp cao ASEAN+1 với 7 đối tác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Liên Hợp Quốc và EU). Bên cạnh đó là Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 9, Hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Phiên ăn trưa làm việc với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN và phiên đối thoại giữa lãnh đạo ASEAN+3 với Hội đồng Kinh doanh Đông Á .

Nội dung các hội nghị, phiên họp tập trung thảo luận về phương hướng, biện pháp tăng cường liên kết ASEAN, nhất là trong việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch triển khai trên từng trụ cột Cộng đồng; củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Hội nghị đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN và các Đối tác, trong đó bao gồm kiểm điểm việc thực hiện các Kế hoạch Hành động đã thông qua, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực đang nổi lên, từ đó xác định các bước đi tiếp theo trong hợp tác ứng phó với các vấn đề quan tâm chung.

Theo dự kiến, 55 văn kiện sẽ được ký, thông qua tại các Hội nghị, trong đó các nhà lãnh đạo sẽ ký một văn kiện, thông qua 25 văn kiện và ghi nhận 20 văn kiện khác; Philippines sẽ ban hành 9 Tuyên bố Chủ tịch các Hội nghị Cấp cao.

Tổng thống Trump đăng ảnh chụp với Tổng bí thư lên Instagram

Tổng thống Trump đăng ảnh chụp với Tổng bí thư lên Instagram

Trên trang Instagram cá nhân, Tổng thống Donald Trump vừa đăng ảnh chụp chung với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đã chọn được vị trí đất xây trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Đã chọn được vị trí đất xây trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Việt Nam và Hoa Kỳ đã trao đổi biên bản thảo luận về ý định dành cho Hoa Kỳ lô đất D30 tại Hà Nội thuê để xây mới Đại sứ quán.

Tổng thống Trump rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Tổng thống Trump rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Tổng thống Donald Trump đã rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam đầu giờ chiều nay.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo cùng Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo cùng Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng bí thư hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng bí thư hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuyệt tác chén ngọc nạm vàng tặng lãnh đạo APEC

Tuyệt tác chén ngọc nạm vàng tặng lãnh đạo APEC

Chén ngọc APEC là tác phẩm sứ đặc biệt, được chế tác bằng kỹ thuật cao nhất, là quà tặng chính thức cho lãnh đạo APEC 2017.

Theo VGP