- Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 21-24/3 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Từ ngày 21-22/3, Thủ tướng Singapore và phu nhân có lịch trình làm việc tại TP.HCM, lịch trình ở Hà Nội bắt đầu từ tối 22/3.

{keywords}
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân. Ảnh: CNA

Tháng 9/2013, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long tới Việt Nam và kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã ra Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore.

Về thương mại, từ 1996 đến nay, Singapore luôn là một trong những đối tác lớn nhất của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại hai nước tăng theo từng năm, năm 2016 đạt 7.1 tỉ USD. Đầu tư trực tiếp từ Singapore vào Việt Nam liên tục tăng từ năm 1998. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn của Việt Nam (đứng thứ 3/101) với tổng vốn 39 tỉ USD.

Về hợp tác quốc phòng, hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác Quốc phòng (9/2009); hai bên trao đổi nhiều chuyến thăm cấp Bộ trưởng. Hợp tác hải quân hai nước phát triển tốt. Singapore đã cực hỗ trợ VN trong công tác đào tạo về chỉ huy tham mưu, ngoại ngữ và các lĩnh vực mới như không quân, hải quân, tàu ngầm.

Hai bên đã ký thỏa thuận về chia sẻ thông tin hàng hải phi quân sự và thỏa thuận về cứu hộ tàu ngầm tháng 9/2013. Singapore đang tích cực hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho các cán bộ quốc phòng VN.

Thủ tướng Singapore 'nghiện' dùng mạng xã hội

Thủ tướng Singapore 'nghiện' dùng mạng xã hội

 Đôi khi chỉ là trái tim ấm áp, là ánh hoàng hôn tuyệt đẹp mà bạn muốn chia sẻ với mọi người và hy vọng họ cũng hứng thú - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chia sẻ trên trang Facebook cá nhân được nửa triệu người "like".

Thủ tướng Singapore chat với dân qua Facebook

Thủ tướng Singapore chat với dân qua Facebook

 Lần đầu tiên, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã trực tiếp chat với người dân trên trang Facebook.

Singapore: Không dùng ‘lẽ phải thuộc kẻ mạnh’ ở Biển Đông

Singapore: Không dùng ‘lẽ phải thuộc kẻ mạnh’ ở Biển Đông

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng, luật pháp quốc tế cần được sử dụng để xác định nên giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông thế nào, chứ không phải quan niệm “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh”. 

Thái An