Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành hai nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào Sounthone Khanthavong đang có chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào Sounthone Khanthavong đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước; luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành hai nước hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, các doanh nghiệp hai nước hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại nhất quán của hai nước trong việc tăng cường quan hệ, gắn bó tin cậy và hợp tác.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả làm việc, kết quả hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn hai nước thời gian qua và đề nghị, hai bên tiếp tục bàn bạc, xây dựng, thống nhất kế hoạch, phương hướng hợp tác giữa hai bên để ngày càng phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn mỗi nước; tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của hai nước để người dân hiểu và nắm rõ; quảng bá hình ảnh và mối quan hệ đoàn kết đặc biệt đến bạn bè quốc tế; phối hợp chặt chẽ trong hoạt động đối ngoại tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên là thành viên để hướng tới một môi trường thông tin cân bằng, khách quan.

Thủ tướng khẳng định, không chỉ ở cấp Chính phủ, mà từng bộ, ngành, cơ quan Việt Nam đều đẩy mạnh hợp tác với Lào. Tất cả các địa phương Việt Nam dù có hay không giáp biên giới, đều mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Lào. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Việt Nam luôn nỗ lực hỗ trợ Lào hết sức có thể. Trên tinh thần đó, Thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn, đề nghị hai cơ quan thông tấn tăng cường trách nhiệm để phản bác những thông tin sai trái, kích động của các thế lực thù địch, những kẻ xấu âm mưu làm mất ổn định xã hội.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Pathet Lào khẳng định, mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa hai cơ quan thông tấn đã có từ lâu. Thông tấn xã Pathet Lào xác định luôn tăng cường tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam, nhất là năm tới hai nước kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác (18/7/1977-18/7/2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2017).

“Chúng tôi ý thức được trọng trách của mình, nhất là tuyên truyền cho thế hệ trẻ của Lào hiểu biết hơn về mối quan hệ này. Chúng tôi mong được sự giúp đỡ của TTXVN để hoàn thành trọng trách, tương xứng mối quan hệ đặc biệt hai nước”, Tổng Giám đốc Pathet Lào Sounthone Khanthavong bày tỏ.

Theo chinhphu.vn