Chiều tối 22/8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia.

Tổng bí thư bày tỏ vui mừng và biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán trong quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm của đoàn.

Tổng bí thư cho biết, chuyến thăm lần này là chuyến thăm đầu tiên của Tổng bí thư Đảng đến Indonesia. Đây cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược. Mục đích của chuyến thăm nhằm tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, tạo lập bước phát triển mới cho quan hệ hai nước.

{keywords}
Tổng bí thư mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Indonesia là nước lớn trong khu vực Đông Nam Á, là một trong những nước sáng lập ASEAN, có vị trí và vai trò quan trọng ở khu vực và thế giới. Việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Indonesia có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay, góp phần duy trì môi trường quốc tế và khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. Việc Tổng thống Indonesia mời Tổng bí thư Đảng ta sang thăm cũng cho thấy phía bạn rất coi trọng quan hệ hai nước, coi trọng vị thế, vai trò của Đảng ta.

Tổng bí thư cho biết, quan hệ Việt Nam-Indonesia tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên. Điều này đòi hỏi hai bên sắp tới cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tổng bí thư mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu, tu dưỡng phẩm chất chính trị; chăm lo xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất.

Đại sứ quán cũng cần quan tâm hơn đến công tác nghiên cứu, kịp thời phát hiện, đề xuất các biện pháp cụ thể, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia. Bên cạnh đó Đại sứ quán cũng cần làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cộng đồng, bảo hộ công dân.

Indonesia không ngừng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Indonesia không ngừng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Chiều nay, tại trụ sở Quốc hội Indonesia, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia Setya Novanto.

Tổng bí thư bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia

Tổng bí thư bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia

Đúng 12h10 trưa nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, thủ đô Jakarta. 

Tổng bí thư lên đường thăm Indonesia và Myanmar

Tổng bí thư lên đường thăm Indonesia và Myanmar

Sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao rời Hà Nội đi thăm chính thức Indonesia và thăm cấp nhà nước Myanmar.

Việt Nam-Indonesia thống nhất tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực

Việt Nam-Indonesia thống nhất tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực

Nhiều nội dung quan trọng về hợp tác kinh tế, quốc phòng, nghề cá đã được các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Indonesia thống nhất quan điểm.

Theo VOV