- Trưởng Ban Tổ chức TƯ đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, gạn đục khơi trong, tìm những mô hình, cách làm hay, hiệu quả phổ biến trong sinh hoạt chi bộ".

Phát biểu tại lễ tuyên dương chi bộ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ sáng nay, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết Đảng bộ Khối có hơn 5.000 chi bộ, hơn 65.000 đảng viên.

Trong đó có trên 400 đảng viên giữ các chức vụ bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương trở lên.

{keywords}

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính

Trưởng Ban Tổ chức TƯ ghi nhận, thời gian qua Đảng ủy khối các cơ quan TƯ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các tổ chức cơ sở đảng đã có những đóng góp quan trọng. Trong đó, xuất hiện nhiều chi bộ tiêu biểu, nhiều tấm gương tiêu biểu có những thành tích, có đóng góp đáng ghi nhận.

“Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ khối đã đạt được trong những năm qua và nhiệt liệt chúc mừng các chi bộ tiêu biểu được tuyên dương”, ông nhấn mạnh.

Công tác cán bộ yếu kém là bài học thấm đậm trong xây dựng Đảng

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tổ chức TƯ cũng lưu ý vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

“Một trong những yếu kém hiện nay chính là công tác cán bộ và quản lý cán bộ còn nhiều sơ hở. Gần đây qua kiểm tra, giám sát, qua báo chí đã phát hiện nhiều sai phạm, tiêu cực, sơ hở, yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”, Trưởng Ban Tổ chức TƯ chỉ rõ.

Qua những vụ việc đã tổng kết đánh giá, xử lý kỷ luật có thêm kinh nghiệm trong quản lý cán bộ sao cho hiệu quả, chất lượng.

{keywords}

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng

“Trong tình hình hiện nay, hơn lúc nào hết, chúng ta phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trong sạch về đạo đức, lối sống, thống nhất về ý chí hành động, chặt chẽ về tổ chức và vì nhân dân phục vụ”, Trưởng Ban Tổ chức TƯ nhấn mạnh.

Mỗi cán bộ đảng viên phải tăng cường rèn luyện đạo đức. lối sống, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng thời, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh khắc phục ngay những hạn chế yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ đã chỉ ra ở một số bộ ngành, địa phương thời gian qua.

“Đó là bài học kinh nghiệm sâu sắc, thấm đậm trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng hiện nay”.

Ông yêu cầu Đảng ủy khối và cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ.

Cùng với đó là quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là nguồn cán bộ kế cận. Bên cạnh tiêu chuẩn, điều kiện, ông đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề cơ cấu vùng miền, văn hóa, độ tuổi, giới tính sao cho có tính đại diện, kế thừa.

“Một số bộ ngành đã cho chủ trương trình ra quy hoạch đề bạt cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhiều tháng rồi nhưng chưa trình được vì ngoài tiêu chuẩn điều kiện ra, cơ cấu còn nhiều cái chưa đạt”, ông dẫn chứng và “mong các đồng chí hết sức coi trọng vấn đề này”.

Nhắc đến quy định về một số việc cần làm ngay của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TƯ đề nghị cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị thực hiện nghiêm việc nêu gương, chấm dứt tình trạng ăn uống chè chán sa hoa, lãng phí gây phản cảm.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng Nghị quyết TƯ 4 khóa 11 và 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Trong tổ chức thực hiện phải suy nghĩ thật chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn”.

Lựa chọn đảng viên uy tín, có năng lực làm bí thư

Trưởng Ban Tổ chức TƯ cũng yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, xây dựng mô hình chi bộ tiêu biểu để nhân rộng ra toàn Đảng bộ.

“Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Tôi đề nghị Đảng ủy Khối gạn đục khơi trong, tìm những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, trên cơ sở đó đúc rút những kinh nghiệm phổ biến trong sinh hoạt chi bộ”, ông Chính nói.

Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức TƯ lưu ý việc quan tâm kiện toàn đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ: “Rà soát lựa chọn, bổ sung các đảng viên thật sự có uy tín, tính đảng cao, am hiểu công tác đảng, có năng lực lãnh đạo quản lý điều hành để tham gia chi ủy và làm bí thư chi bộ. Đồng thời kịp thay thế những chi ủy viên, bí thư chi bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan đơn vị”, Trưởng Ban Tổ chức TƯ lưu ý.

Trưởng ban Tổ chức TƯ nói về vụ ông Vũ Huy Hoàng

Trưởng ban Tổ chức TƯ nói về vụ ông Vũ Huy Hoàng

Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính nói về bất cập trong bổ nhiệm cán bộ liên quan đến nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

Càng tinh giản biên chế, bộ máy càng phình to

Càng tinh giản biên chế, bộ máy càng phình to

Theo Trưởng Ban Tổ chức TƯ, 1 trong các vấn đề khiến dân bức xúc là càng tinh giản biên chế, bộ máy càng phình to hơn. 

'Dân bức xúc bộ máy chi tiêu nhiều, hoạt động kém'

'Dân bức xúc bộ máy chi tiêu nhiều, hoạt động kém'

Nhân dân bức xúc, oán thán nhiều về chi tiêu cho bộ máy công chức thì nhiều mà hoạt động còn kém hiệu lực, hiệu quả.


Thu Hằng