- Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ 70-100 triệu đồng nếu có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Bộ TT&TT vừa đưa ra dự thảo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng để lấy ý kiến nhân dân.

Trong đó, tại mục 3 là hành vi vi phạm về thông tin trên mạng, trong Điều 88 (Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử), dự thảo nêu ra mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng với hành vi tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp pháp luật quy định; Miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, phim, ảnh...

Quy định mức phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với các hành vi như: Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước; Đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia...

Mức phạt từ 70-100 triệu đồng quy định cho các hành vi: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cung cấp thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.

Ngoài ra, tại Điều 89, dự thảo quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 

Cụ thể, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý của người sử dụng dịch vụ. Phạt từ 10-20 triệu đồng vì không có biện pháp bảo vệ thông tin riêng hoặc thông tin cá nhân của người sử dụng...

Tương tự, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội cũng có thể bị phạt tiền từ 70-100 triệu đồng với hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dự thảo cũng quy định rõ mức phạt với vi phạm về sử dụng mạng nhằm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng trái phép thông tin trên mạng...

Việc lấy ý kiến sẽ kết thúc ngày 30/7.

Vĩnh Long: Xuất hiện đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Vĩnh Long: Xuất hiện đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Lực lượng công an Vĩnh Long đang mời các đối tượng đến giáo dục và cảnh báo họ, đồng thời yêu cầu họ rời khỏi tỉnh.

Ngăn chặn lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước

Ngăn chặn lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước

Cần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động chia rẽ nhân dân, lợi dụng chống phá Nhà nước.

Bắt 2 đối tượng phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước

Bắt 2 đối tượng phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước

Cơ quan An ninh điều tra vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với hai đối tượng để điều tra về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bắt tạm giam Trần Thị Nga về tội Tuyên truyền chống Nhà nước

Bắt tạm giam Trần Thị Nga về tội Tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 21/1,Công an tỉnh Hà Nam thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Nga (40 tuổi, Lý Nhân, Hà Nam) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Hương Quỳnh