- Việt Nam luôn tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

{keywords}

Nhóm tàu chiến Australia. Ảnh: Dailytelegraph

Trả lời câu hỏi về thông tin Australia điều động hạm đội tàu chiến tham gia các cuộc tập trận tại Biển Đông, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

"Việt Nam luôn tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế. Duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực trong đó có Biển Đông là trách nhiệm và quyền lợi của các nước trong khu vực".

Bà Hằng nhấn mạnh, mọi hoạt động của các quốc gia nếu đóng góp vào mục tiêu chung này đều đáng được hoan nghênh.

Mới đây, báo chí quốc tế đưa tin, Chính phủ Australia đã điều hạm đội gồm 6 tàu chiến tham gia các cuộc tập trận tại Biển Đông. Đây là một phần trong kế hoạch tập trận kéo dài hai tháng của Canberra tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là nhiệm vụ tác chiến lớn nhất trong hơn 30 năm qua.

Thượng tướng Hải quân và Biên đội tàu chiến TQ thăm Việt Nam

Thượng tướng Hải quân và Biên đội tàu chiến TQ thăm Việt Nam

Thượng tướng Miêu Hoa, Chính ủy Hải quân Trung Quốc và Biên đội tàu của Hải quân Trung Quốc đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hình ảnh tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản tại cảng Cam Ranh

Hình ảnh tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản tại cảng Cam Ranh

Tàu sân bay trực thăng JS Izumo, tàu chiến lớn nhất Nhật Bản đóng từ sau Thế chiến II đã đến Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa)

Mỹ, Trung đua nhau trưng tàu chiến khủng

Mỹ, Trung đua nhau trưng tàu chiến khủng

TQ đã điều động 5 tàu chiến tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới  mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm 2016 do Mỹ chủ trì.

TQ ngang nhiên đưa tàu chiến ra Đá Chữ Thập

TQ ngang nhiên đưa tàu chiến ra Đá Chữ Thập

Tàu đổ bộ hải quân mang tên Côn Lôn Sơn neo đậu ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tàu chiến Nhật rầm rập tới sát Biển Đông

Tàu chiến Nhật rầm rập tới sát Biển Đông

Tàu ngầm Oyashio cùng với các tàu JS Ariake và JS Setogiri của Nhật Bản đã neo đậu tại cảng Subic, chỉ cách Biển Đông khoảng 200km. 

Thái An