Bộ trưởng Ngoại giao nêu giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành

Bộ Ngoại giao tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực hoặc những vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Lần đầu tiên kỷ luật 6 cán bộ diện cấp cao vi phạm trong kê khai tài sản

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; trong đó, lần đầu tiên 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Đưa vụ án lợi dụng chức vụ tại Bộ Công Thương vào diện Ban Chỉ đạo TƯ theo dõi

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN TC đã quyết định đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Kỳ họp 35, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều đảng viên

Kỳ họp 35, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có đề nghị kỷ luật: Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh, nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo khác.

Cán bộ chưa biết sợ hay lòng tham không đáy?

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp.

Các địa phương khẩn trương báo cáo kết quả kiểm tra vụ AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát

Các địa phương, đơn vị cần khẩn trương hoàn thành, báo cáo kết quả các cuộc kiểm tra liên quan đến các vụ việc, vụ án của Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát.

BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực công bố kết quả kiểm tra Bộ KH&ĐT

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ KH&ĐT sớm xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ ra.

Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (60 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng vì đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm pháp luật; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Nhiều cán bộ cấp cao liên quan đến sai phạm ở Bộ Công Thương và EVN

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận nhiều cán bộ cấp cao liên quan đến sai phạm ở Bộ Công Thương, EVN, trong đó có các ông Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng.

Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Hải Phòng rà soát, hủy văn bản không đúng

Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quan tâm chỉ đạo rà soát những văn bản pháp luật đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản có nội dung không đúng, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tin 23 lãnh đạo, cán bộ cấp vụ, cục bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh Phát

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, các cơ quan đã khởi tố 23/108 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Các thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra đều nhận tiền, quà

Phó Ban Nội Chính Trung ương cho biết, trong vụ Vạn Thịnh Phát, có một số đối tượng không có thỏa thuận, nhận số tiền ít vào dịp lễ, Tết được xem xét không xử lý về hình sự, nhưng sẽ xử lý nghiêm bằng kỷ luật đảng và hành chính.

Khởi tố mới 72 bị can trong vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

Đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can (trong đó, có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục...) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống Tham nhũng, Tiêu cực chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ông Lê Minh Trí: Tội phạm tham nhũng chắc chắn có giảm

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định tội phạm tham nhũng so với trước đây chắc chắn giảm, nói không giảm là không đúng. Loại tội phạm này có đặc thù là "ẩn", nên khi đấu tranh mạnh sẽ phát hiện và xử lý được nhiều.

Đáng chú ý

Đại biểu Quốc hội: Có thể Vạn Thịnh Phát là vụ hối lộ tiền mặt nhiều nhất

Đại biểu Quốc hội nhận định trong vụ Vạn Thịnh Phát, số tiền nhận hối lộ 5,2 triệu USD là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, "vụ án có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ".

Bộ Chính trị quy định 27 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong tố tụng, thi hành án

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 132 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ông Nguyễn Hòa Bình: 9 tháng thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng tài sản tham nhũng

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, 9 tháng đầu năm đã tuyên thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng đối với 490 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Tiếp thêm động lực cho những người làm báo đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực

Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4 phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí; góp phần cổ vũ, tôn vinh, biểu dương và tiếp thêm động lực cho những người làm báo đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực.

TP.HCM lý giải việc 'mua tin' để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM khẳng định, quy chế “mua tin” phòng, chống tham nhũng khó có thể bị lợi dụng để vu khống, tố cáo nặc danh.

Quy định mới của Bộ Chính trị về chống tham nhũng trong kiểm tra, thanh tra

Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

13 người đứng đầu và cấp phó bị xử hình sự vì để xảy ra tham nhũng

Năm 2023, có 55 người đứng đầu, cấp phó bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 13 người bị xử hình sự, 13 người bị cách chức.

'Vì sao xử nhiều cán bộ nhưng vẫn còn nhiều vụ tham nhũng lớn?'

Ông Phan Đình Trạc đặt câu hỏi: Vì sao vừa qua chúng ta chống tham nhũng quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn?

Đổi mới chính sách tiền lương, đảm bảo cán bộ có thu nhập hợp lý, ổn định

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa được Chính phủ ban hành một trong những giải pháp được nêu ra là đổi mới chính sách tiền lương, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức có thu nhập hợp lý, ổn định, yên tâm công tác.

Các chính Đảng Mỹ La tinh muốn học kinh nghiệm phòng chống tham nhũng ở Việt Nam

Qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi với Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học tại Mexico, các chính đảng đều đánh giá cao cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam và mong muốn tìm hiểu học tập kinh nghiệm.