- UBND huyện An Lão (Hải Phòng) vừa quyết định hủy kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non đối với bà Đ.T.T.N (34 tuổi) và bà P.T.L (23 tuổi). Hai bà này không có tên trong danh sách thông báo đủ điều kiện dự tuyển viên chức mà vẫn trúng tuyển.

Trong quá trình giám sát thực hiện tuyển dụng viên chức bậc học mầm non tại huyện An Lão, khi so sánh danh sách thí sinh về kết quả xét tuyển giáo viên mầm non năm học 2015-2016 (thông báo số 84 ngày 24/3/2017) và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức bậc học mầm non năm học 2015-2016 (thông báo số 434 ngày 2/12/2016), ban giám sát Sở Nội vụ Hải Phòng đã phát hiện 2 trường hợp không có tên trong danh sách thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức nhưng lại có tên trong danh sách thông báo kết quả xét tuyển của huyện An Lão.

Sở Nội vụ Hải Phòng khẳng định việc bổ sung bà Nh. và bà L. vào danh sách thí sinh dự xét tuyển sau khi đã thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức là không đúng theo quy định.  

Ngay sau đó, Sở Nội vụ đã làm việc với UBND huyên An Lão, Hội đồng tuyển dụng viên chức bậc học mầm non về 2 trường hợp này.

Ngày 2/6, phòng Nội vụ huyện An Lão, TP.Hải Phòng xác nhận, UBND huyện vừa ban hành quyết định về việc hủy kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm học 2015-2016 đối với 2 trường hợp bà Nh. và bà L.

Hiện, bà Th và bà L. đã nhận được quyết định hủy kết quả tuyển dụng của UBND huyện An Lão.


Hô hào tinh giản biên chế nhưng tăng hơn 20.000 người

Hô hào tinh giản biên chế nhưng tăng hơn 20.000 người

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng tinh giản biên chế chưa có con số thuyết phục. Bởi nhìn vào số liệu thấy tăng 20.400 người.

Tinh giản biên chế: 'Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi'

Tinh giản biên chế: 'Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi'

Bộ trưởng Nội vụ kể trong quá trình làm việc về tinh giản biên chế với các địa phương, có nhiều ý kiến. "Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi”.

Quỳnh Hương