- Vụ mua nhà công sản giá bèo rồi bán gấp 43 lần liên quan đến cán bộ thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh TT-Huế cho biết, công tác điều tra liên quan đến vụ mua bán nhà công sản số 135 Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế, đang được tiến hành. 

"Vụ việc liên quan đến cán bộ thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy nên trong quá trình điều tra, chúng tôi đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo. Công tác điều tra đang được tiếp tục. Ban chỉ đạo số 5, Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng TƯ đã làm việc với Tỉnh ủy”, Đại tá Sơn cho hay.

{keywords}
Căn nhà số 135 Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế 

Tuy nhiên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy TT-Huế Hồ Văn Hải cho biết, Ban Nội chính Tỉnh ủy chưa nhận được báo cáo vụ việc cũng như chưa có chỉ đạo gì.

“Tôi chưa nắm rõ sự việc này”, ông Hải nói.

Trước đó, VietNamNet đăng tải bài viết “Mua nhà công sản giá bèo rồi bán gấp 43 lần”, phản ánh việc Thanh tra tỉnh TT-Huế ban hành kết luận có dấu hiệu tội phạm trong bán nhà công sản số 135 Huỳnh Thúc Kháng (TP Huế), thất thoát 2,7 tỷ đồng.

Tháng 4/2013, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh, kiến nghị điều tra theo thẩm quyền, tuy nhiên đến nay dư luận vẫn chưa rõ kết quả.

Mua nhà công sản giá bèo rồi bán gấp 43 lần

Mua nhà công sản giá bèo rồi bán gấp 43 lần

Căn nhà được chính quyền bán cho đối tượng không thuộc diện được mua nhà với giá bèo, sau đó người này chuyển nhượng với giá gấp 43 lần.

31 nhà công sản Đà Nẵng bị điều tra liên quan ông Vũ 'nhôm'

31 nhà công sản Đà Nẵng bị điều tra liên quan ông Vũ 'nhôm'

Ông Phan Văn Anh Vũ được xác định có liên quan 31 nhà đất công sản Đà Nẵng được mua bán từ năm 2006 đến nay.

Nhà công vụ thành ‘tư vụ’: Tội tham nhũng mới?

Nhà công vụ thành ‘tư vụ’: Tội tham nhũng mới?

Nhiều lãnh đạo trả biệt thự công, nhà công vụ ngay sau khi thôi chức, song không ít người tự cho mình quyền sử dụng vĩnh viễn - ĐBQH Lê Như Tiến nói.

Mua nhà công vụ, hưởng tiền tỷ

Mua nhà công vụ, hưởng tiền tỷ

ĐBQH Lê Đình Khanh phản ánh "nhiều cán bộ thừa tiền nhưng vẫn bám lấy nhà công vụ. Có những trường hợp hưởng lợi hàng chục tỷ đồng nhờ hóa giá nhà công vụ".

Ủy viên Bộ Chính trị ở biệt thự công vụ tối đa 350m2

Ủy viên Bộ Chính trị ở biệt thự công vụ tối đa 350m2

Theo quy định tiêu chuẩn nhà công vụ, các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được bố trí ở biệt thự loại A có diện tích sử dụng từ 300 – 350 m2.

Quang Thành