Để gây áp lực buộc cán bộ xã trả tiền nợ, chủ quán nhậu mang 2 lít xăng dọa đốt trụ sở UBND xã nhưng công an kịp thời ngăn chặn.

Ngày 18/3, ông Nguyễn Minh Lắm, Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận (U Minh, Cà Mau) cho biết, đang làm rõ việc thiếu nợ khi tiếp khách tại quán nhậu gần trụ sở UBND xã và chờ Công an U Minh xử lý hành vi đòi đốt trụ sở xã của ông Nguyễn Thanh Phong - chủ quán nhậu.

{keywords}

Trụ sở xã Khánh Thuận

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó trưởng Công an xã Khánh Thuận cho biết, nhiều lần mời ông Phong đến làm việc về hành vi mang xăng đòi đốt trụ sở xã để đòi nợ nhưng chưa có kết quả.

Phía công an xã nhờ những người dân chứng kiến, lập hồ sơ, chuyển đến Công an huyện U Minh xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều ngày 14/2 (26 Tết Nguyên đán Ất Mùi), ông Nguyễn Thanh Phong, chủ quán nhậu, gần UBND xã Khánh Thuận mang hai lít xăng đến trụ sở UBND xã dọa đốt, gây áp lực buộc lãnh đạo xã Khánh Thuận trả nợ.

Công an xã Khánh Thuận ngăn chặn, lập biên bản, thu giữ 2 lít xăng nhưng ông Phong không ký tên vào biên bản, bỏ về nhà.

Trao đổi, ông Nguyễn Minh Lắm, Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận thừa nhận có nợ 7 quán tiền tiếp khách và đã trả mỗi quán 2 triệu đồng do ngân sách khó khăn. Riêng quán ông Phong, chưa đối chiếu được vì chủ quán ghi chép lung tung, ghi chung chung. 

'Tôi áng chừng, xã có thiếu ông Phong khoảng 7-8 triệu đồng', ông Lắm cho biết.

Ông Nguyễn Minh Lắm cũng cho biết thêm: “Tôi nhiều lần dặn ông Phong, bán cho cán bộ xã phải ghi chép rõ ràng cán bộ nào tiếp khách để trả. Thiếu nợ phải trả nhưng ông Phong không ghi rõ cán bộ, nhân viên nào tiếp khách là ai thì làm sao trả?”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Phong nói: “Tôi mang xăng đến để hù thôi vì xã thiếu 48 triệu tiền từ năm 2012 đến nay, cứ nói ngân sách khó khăn, không trả”.

Theo Tiền Phong