- Dọc bờ sông Hồng, hàng chục hộ dân thuộc phường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sống trong những ngôi nhà có nguy cơ bị nuốt bất cứ lúc nào.

Sau cơn bão số 3 xảy ra vào giữa tháng 8, nước sông Hồng dâng cao gây sạt lở ngôi nhà ở ngõ 975. Nhà của các hộ dân xung quanh có hiện tượng nứt lún.

XEM CLIP:

Bà Phạm Thị Bình (58 tuổi) chủ nhân của ngôi nhà bị sạt lở cho biết: “Khoảng 12h đêm mùng 6 rạng sáng 7/9, nhà tôi đổ sập, bị nước cuốn trôi. Ở đây mấy chục năm nay rồi, chưa năm nào lo lắng như năm nay mỗi khi mưa bão".

{keywords}
Ngôi nhà 30 mét vuông của gia đình bà Bình bị nuốt trọn sau một đêm

Toàn bộ nhà trên nền đất rộng 30 mét vuông bị nước lũ cuốn phăng, chỉ chừa lại vài viên gạch lát nền, khoảng 1-2 mét vuông khu bếp của gia đình.

“Chúng tôi mong muốn lãnh đạo thành phố xem xét, tạo điều kiện để chúng tôi có mái nhà an cư” - bà Bình nói.


{keywords}
Sự cố sạt lở  xảy ra lúc nửa đêm, do được cảnh báo từ trước nên không có thiệt hại về người.

Không chỉ riêng nhà bà Bình, các gia đình có nhà gần bờ sông đều gặp hiện tượng tường nứt, lún, thậm chí bị nghiêng do nền đất bị ảnh hưởng. 

UBND Phường Bạch Đằng đã gắn biển cảnh báo nguy hiểm.


{keywords}
Biển cảnh báo nguy hiểm được dựng lên ngay sau sự cố

Phường đã yêu cầu hàng chục hộ gia đình liền kề di chuyển tới chỗ ở khác để phòng tránh sạt lở.

Đồng thời, có kiến nghị gửi UBND TP Hà Nội đề nghị sớm có biện pháp xử lý gia cố bờ kè đá, chống sạt lở.


{keywords}
Bà Bình mong được tạo điều kiện cho gia đình bà có một mái nhà an toàn

Theo một đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội, nguyên nhân xảy ra sự cố tại khu vực này là do ngành giao thông lái dòng, hướng luồng lạch chính từ bờ tả sông Hồng sang cảng Hà Nội. Dòng chảy đã thúc vào bờ sông, trong khi bờ là mái dốc đứng, chưa được gia cố nên gây ra sạt lở. 

Vị đại diện cũng cho rằng, thành phố cần sớm triển khai dự án xử lý tổng thể kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng tại khu vực các phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), Thanh Lương, Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) để đảm bảo an sinh lâu dài cho người dân.

Hình ảnh tại ngõ 975 Bạch Đằng:

{keywords}
Người dân cho biết, nước sông dâng cao cộng với tàu thuyền qua lại nhiều khiến ven bờ bị đập mạnh gây sạt lở

{keywords}
Trong khi chờ đợi thành phố kè bờ, các hộ dân chống nhà bằng cọc tre 
{keywords}
Nhiều nhà sâu trong ngõ 975 bị nứt, lún
{keywords}
Gia đình 7 người bà Bình thuê tạm một căn phòng để ở

Trần Thường - Diệu Bình - Tuấn Anh