- Đối tượng còn cởi áo, lao tới thách thức, giật tung biển hiệu, hành hung cảnh sát đang làm nhiệm vụ...

Chiều 13/6, đại tá Trần Quang Hợp, Trưởng công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Cường, SN 1984, trú tại phố Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

{keywords}
Đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 11/6, khi Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện An Dương) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ TNGT xảy ra trên quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn thôn An Phú, xã Đại Bản (huyện An Dương), Cường cùng với Lê Văn Bình, SN 1972, trú tại phố Cao Thắng, phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng) đi xe ô tô Innova BKS 15A - 07036 tới dừng đỗ ngay tại hiện trường.

Lực lượng Công công an làm nhiệm vụ đề nghị Cường, Bình đưa phương tiện ra khỏi khu vực hiện trường, Cường và Bình không những không chấp hành, mà còn lăng mạ những người đang làm nhiệm vụ.

Cường còn cởi áo, lao tới thách đại úy Đồng Thanh Hội đánh nhau. Mặc dù đã được mọi người có mặt can ngăn nhưng Cường vẫn hùng hổ lao vào giật tung biển hiệu cảnh sát và hành hung đại úy Hội...

Lực lượng Công an có mặt đã khống chế Cường, đưa về cơ quan công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận do uống bia, rượu nên đã có hành vi tấn công, lăng mạ lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở của Cường và Bình, kết quả cho thấy trong người hai đối tượng này đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Cơ quan công an đang khẩn trương hoàn tất và sẽ đưa ra xử lý trước pháp luật.

Q.Minh