- Đang tuần tra kiểm soát tại trung tâm Q.1, TP.HCM, tổ CSGT nghe tiếng truy hô nên tiến hành truy đuổi, bắt gọn tên cướp nguy hiểm khi hắn vừa gây án. 

Công an Q.1, TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ hình sự nghi can Hứa Thanh Tùng (SN 1974, ngụ Q.10 để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

{keywords}
Đối tượng Hứa Thanh Tùng lúc bị bắt giữ

Trước đó rạng sáng 26/1, Tùng bị tổ công tác của đội CSGT Bến Thành thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM bắt giữ khi vừa gây án. 

Theo thông tin ban đầu, 1h sáng 26/10 tổ công tác phối hợp của đội CSGT Bến Thành và trung đoàn CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại vị trí hầm vượt sông Sài Gòn, phía Q.1 thì nghe tiếng truy hô “cướp! cướp!”.

Tổ công tác thấy 1 thanh niên đi bộ từ công viên gầm cầu Calmettle về hầm vượt sông Sài Gòn rồi bỏ chạy, phía sau có 1 thanh niên chạy theo truy hô, trên người có nhiều vết máu… 

Lập tức 2 CSGT dùng mô tô truy đuổi người thanh niên khả nghi thì đối tượng bỏ chạy thục mạng. Vừa truy đuổi, tổ công tác thông báo cho 1 tổ công tác khác cũng của đội CSGT Bến Thành đến hỗ trợ. 

Đối tượng lẩn khuất vào các con hẻm nhỏ nhằm thoát thân nhưng 2 tổ công tác kiên quyết truy đuổi. Đến hẻm số 1, đường Calmette, Q.1, các chiến sĩ đã bắt gọn đối tượng và cùng nạn nhân về trụ sở công an địa phương làm việc. 

Bước đầu xác định, đối tượng là Hứa Thanh Tùng như nói trên. Trước đó chỉ vài phút, Tùng đã dùng dao lam bắt ngờ tấn công, cứa cổ anh C.N.D tại khu công viên dưới gầm cầu Calmettle để cướp ĐTDĐ Đáng nói sau khi gây án, Tùng bình thản đi bộ như không có gì xảy ra. 

Khi nghe tiếng truy hô “cướp! cướp!” Tùng bỏ chạy nhưng bị tổ CSGT đang làm nhiệm vụ phát hiện, truy đuổi và tóm gọn. 

Anh Sinh