- Cùng chung cảnh thiếu tiền vì thất nghiệp, hai gã thanh niên lên kế hoạch cướp taxi. Chúng cướp tài sản của lái xe, trói nạn nhân vào gốc cây bên đường rồi lái xe bỏ đi.

Sáng 7/4, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Giang (26 tuổi, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình) 14 năm tù và Thào A Mùa (25 tuổi, ở huyện Mù Căng Chải, Yên Bái) 13 năm về tội Cướp tài sản.

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Giang và Mùa đều là những kẻ thất nghiệp. Cả hai tình cờ quen nhau tại một Trung tâm giới thiệu việc làm. Chung cảnh thiếu tiền vì thất nghiệp, cả hai nảy sinh ý định cướp tiền của lái xe taxi.

Sau khi chuẩn bị hung khí là dao nhọn, đêm 25/11/2013, hai gã thanh niên vẫy taxi do anh Vũ Thành Chung điều khiển đi theo hướng đường Pháp Vân – Cầu Giẽ. Đến địa phận xã Hà Hồi (huyện Thường Tín, Hà Nội), Giang vờ đòi lái xe dừng để xuống đi vệ sinh.

Xe vừa dừng lại, anh ta kề dao vào cổ tài xế dọa: “Bỏ tiền ra, không được kêu”.

Thấy anh Chung chống cự, Giang đâm một nhát vào đùi phải anh này. Hoảng sợ, anh Chung đưa cho bọn chúng điện thoại và tiền.

Mùa lấy dây sạc điện thoại, tháo dây giày của người tài xế trói anh Chung ở ghế sau, tiếp tục dùng dao khống chế nạn nhân.

Giang điều khiển xe ô tô quay xe đi về phía trung tâm Hà Nội rồi sau đó trói anh Chung vào gốc cây bên đường và lái xe bỏ đi. Đến ngày 6/12/2013, Giang và Mùa bị bắt giữ.

  • T.Nhung