“Vừa rồi dư luận đẩy vấn đề lên cao, một số bà con cử tri chưa nắm bắt kịp thời thông tin nến nghĩ TP di dời. Không có chuyện Đà Nẵng lãng phí hơn 2.000 tỷ đồng”, Bí thư Xuân Anh nhấn mạnh.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu vào hôm nay.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri chất vấn lãnh đạo cao nhất của TP Đà Nẵng có hay không việc di dời trung tâm hành chính. Vì sao tòa nhà mới đưa vào sử dụng 2 năm đã tính di dời hay bán cho doanh nghiệp?

{keywords}

Tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng.

Bí thư, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định, thành phố chưa có bất kỳ cuộc họp, quyết định nào liên quan việc di dời trung tâm hành chính.

“Tại sao dư luận nói ta di dời trung tâm hành chính. Bởi vì trong Chương trình hành động của Thành ủy có nêu việc quy hoạch TP đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mới tính chuyện xây dựng trung tâm TP, gồm quảng trường, phố đi bộ, trung tâm hành chính.

Nghĩa là ba, bốn chục năm nữa khi dân số TP đông lên mới tính chuyện xây trung tâm hành chính mới”, Bí thư Xuân Anh khẳng định.

Bí thư Đà Nẵng cho biết thêm, trung tâm hành chính vẫn hoạt động bình thường theo mục đích đặt ra ban đầu.

“Vừa rồi dư luận đẩy vấn đề lên cao, một số bà con cử tri chưa nắm bắt kịp thời thông tin nến cứ nghĩ TP di dời. Không có chuyện Đà Nẵng lãng phí hơn 2.000 tỷ đồng”, Bí thư Xuân Anh nhấn mạnh.

{keywords}

Bí thư Nguyễn Xuân Anh tiếp xúc cử tri Đà Nẵng. (Ảnh: H.Kh)

Liên quan đến những bất cập của tòa nhà, Bí thư Xuân Anh khẳng định có hạn chế, như thiếu oxy, nóng nực hoặc an toàn cháy nổ. Hiện TP đang giao cơ quan chức năng xử lý.

Trước đó, trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí, Phó bí thư thường trực Đà Nẵng Võ Công Trí cũng nhấn mạnh TP sẽ không lãng phí tiền.

“Báo chí đặt câu hỏi di dời trụ sở đến đâu, rồi bỏ hoang trụ sở đến mức lãng phí hơn 2 nghìn tỷ. Tôi xin nói rõ, hiện TP chưa bao giờ bàn đến chuyện di dời. Hệ thống chính trị TP lớn như Đà Nẵng sẽ biết điều gì nên làm, điều gì không nên”, ông Trí nói.

Ông nhấn mạnh thêm biết thêm, việc quy hoạch trong tương lai sẽ thay đổi nhiều ở trung tâm TP, dẫn tới việc có thể sẽ di dời trung tâm hành chính.

Cao Thái