- Sau khi bước ra khỏi phiên tòa xét xử vụ án ly hôn, gã đàn ông bám theo vợ cũ, bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát tới khi người này ngã gục.

Ngày 12/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt từ 16 xuống còn 15 năm tù đối với Trần Văn Thảo (34 tuổi, Tiền Giang) về tội "giết người".

{keywords}

Bị cáo Thảo sau phiên tòa

Theo nội dung vụ án, Trần Văn Thảo và chị Lê Thị Ngọc Thi kết hôn năm 2009, có một con chung. Quá trình chung sống, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên chị Thi nộp đơn xin ly hôn ra TAND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 13/11/2012, sau khi hòa giải không thành, TAND huyện Cai Lậy mở phiên tòa xét xử vụ án ly hôn trên. Trước khi đến dự tòa, Thảo lấy một con dao bấm giấu sẵn trong túi quần với ý định sẽ dùng dao đâm chết vợ rồi tự sát nếu chị vẫn quyết ly hôn.

Tại phiên tòa ly hôn, chị Thi vẫn kiên quyết ly hôn vì cho rằng cuộc sống không hạnh phúc. Khoảng 9h30p cùng ngày, tòa tuyên chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị và tuyên bố bế mạc phiên tòa.

Lúc này, Thảo và chị Thi cùng đi bộ ra về. Chị Thi đi trước, Thảo đi sau và bất ngờ rút con dao từ trong túi đâm liên tiếp vào người vợ cũ khiến chị ngã gục xuống đường.

Phát hiện sự việc, quần chúng nhân dân vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu nên thoát chết với tỷ lệ thương tật 60% tạm thời.

Quá trình điều tra, Thảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng