- Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm sự cố đoạn bờ kè hơn 700 tỷ bị đổ sập xuống sông.

Ngày 31/5, trao đổi với báo chí, ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo, cần làm rõ việc bờ kè sông Cần Thơ bị sạt do thời tiết hay địa chất. Từ đó, có bước tính toán để công trình được đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

“UBND thành phố phải chỉ đạo thực hiện ngay, nhanh chóng làm rõ trách nhiệm trước vụ việc” – ông Mẫn thẳng thắn.

{keywords}

Đoạn bờ kè bị đổ sập xuống sông.

Ngoài ra, ông Mẫn còn khẳng định, việc bờ kè sạt lở chỉ một đoạn từ 40 đến 50m, chứ không phải toàn bộ cả công trình.

“Tổng mức đầu tư dự án mới được phê duyệt là hơn 700 tỷ đồng và chưa có một quyết định nào điều chỉnh dự án lên gần 2.000 tỷ đồng” – ông Mẫn thông tin thêm.

Trong ngày, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Chí Hùng – PGĐ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ cho biết, đơn vị kiểm định độc lập là Công ty tư vấn Viện Biển (thuộc Viện khoa học công nghệ thủy lợi Việt Nam) đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở bờ kè.

Theo ông Hùng, khảo sát của đoàn bước đầu cho thấy gần đúng với nhận định nguyên nhân ban đầu của Ban quản lý đưa ra.

“Tuy nhiên, để có đánh giá chính thức và mang tính khoa học thì cần có thời gian thực hiện các bước tính toán chi tiết, cụ thể mới đưa ra kết luận chính thức” – ông Hùng nói.

Quốc Huy