- Đôi tình nhân dùng dao đâm tới tấp nữ nhân viên cửa hàng quần áo vừa bị khởi tố điều tra về hành vi cướp tài sản.

Xem Clip:

Sáng nay, một lãnh đạo Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Kiên (SN 2001, trú TP. Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (SN 1996, trú thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

{keywords}
Đôi tình nhân Kiên và Phương ra đầu thú tại công an

Thông tin điều tra bước đầu, trong thời gian làm thuê tại Hà Nội, Kiên quen biết với Phương (đang là sinh viên Trường ĐH sân khấu điện ảnh) và nảy sinh quan hệ yêu đương, thuê nhà sống chung với nhau như vợ chồng.

Phát hiện mối quan hệ này, gia đình Kiên ngăn cản. Ngày 25/7, Phương đón xe khách từ Hà Nội vào TP. Nha Trang (Khánh Hòa) gặp Kiên. Sau đó cả hai bắt xe khách lên TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) chơi. Đến ngày 1/8, Kiên và Phương đón xe về TP. Buôn Ma Thuột.

Tại đây, cả hai thuê phòng nhà nghỉ trên đường Lý Tự Trọng (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) để ở. Do hết tiền tiêu xài nên Kiên nảy sinh ý định cướp tài sản.

{keywords}
Hành vi khống chế, đâm liên tiếp nhân viên cửa hàng quần áo của Kiên bị camera an ninh ghi hình lại

Sáng ngày 3/8, Kiên một mình đi bộ trên các tuyến đường ở TP. Buôn Ma Thuột, quan sát tìm địa điểm phù hợp để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đi bộ tới cửa hàng quần áo số 90, đường Ngô Quyền, Kiên phát hiện chỉ có chị Đặng Thị Thùy Trang (22 tuổi, nhân viên cửa hàng) nên về nhà nghỉ bàn với Phương đến cửa hàng trên dùng dao uy hiếp nhân viên để lấy tiền tiêu xài.

Kiên nói với người tình “em vào trong đánh lạc hướng chị chủ, anh từ phía sau sẽ bịt miệng, dùng dao de dọa lấy tiền”.

Đến khoảng 19h cùng ngày, cả hai đi vào cửa hàng quần áo, Phương giả vờ chọn đồ đánh lạc hướng nữ nhân viên, Kiên từ phía sau lao tới bịt miệng chị Trang rồi đâm liên tiếp vào người.

Bị đâm, chị Trang vùng vẫy thoát được ra ngoài hô “cướp, cướp”. Kiên và Phương hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, vứt luôn con dao gây án tại cửa hàng quần áo.

{keywords}
Nữ nhân viên quần áo may mắn chạy thoát thân và bị đâm thương tích 12%

Cả hai về nhà nghỉ thay đồ, Kiên đón taxi đi tới nhà người thân mượn 200 nghìn đồng. Đến sáng hôm sau, cả hai bắt xe khách xuống TP. Nha Trang bỏ trốn. Tại đây, cả hai kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình Kiên biết. Người thân sau đó đưa Kiên và Phương đến công an đầu thú.

Kết luận pháp y cho thấy, nạn nhân Trang bị đâm tổn thương gân cổ tay và ngón tay trái với tỷ lệ thương tích 12%.

Quá trình gây án của Kiên và Phương đã bị camera an ninh cửa hàng quần áo quay lại.

Vụ án đang được Công an TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tên cướp người TQ lái ô tô húc công an để giải cứu đồng phạm

Tên cướp người TQ lái ô tô húc công an để giải cứu đồng phạm

Thấy bạn bị lực lượng công an áp giải, đối tượng Trung Quốc cướp 1 ô tô, lái húc thẳng vào công an rồi cả 2 tẩu thoát.

Người mẹ trẻ bế con, níu xe kẻ cướp trên phố Sài Gòn

Người mẹ trẻ bế con, níu xe kẻ cướp trên phố Sài Gòn

Người mẹ bế con liều mình chạy theo níu kéo chiếc xe của kẻ cướp giật và ngã khụy trên đường phố.

Diễn biến mới vụ đại úy công an bị khống chế, cướp ô tô

Diễn biến mới vụ đại úy công an bị khống chế, cướp ô tô

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng khẳng định, cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự 6 người có liên quan đến vụ đại úy công an bị khống chế, cướp ô tô.

Cướp giật táo tợn đạp 2 mẹ con rơi xuống kênh ở Sài Gòn

Cướp giật táo tợn đạp 2 mẹ con rơi xuống kênh ở Sài Gòn

Kẻ gây án đạp xe khiến 2 mẹ con rơi xuống kênh rồi 'nhảy nhầm' lên xe máy của người giải cứu nạn nhân để tẩu thoát. 

Nghi vấn đại úy công an bị khống chế bằng súng, cướp ô tô

Nghi vấn đại úy công an bị khống chế bằng súng, cướp ô tô

Đại úy công an ở miền Tây được cho bị 1 nhóm người dùng súng khống chế cướp ô tô vào ban đêm.

Trùng Dương