- Sòng bạc quý bà hoạt động trong quán cơm, có quy mô khép kín tại trung tâm TP. Cần Thơ vừa bị cảnh sát đột kích, bắt quả tang.

Khoảng 16h ngày 22/3, Đội chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng CSĐT về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP. Cần Thơ tiến hành ‘đột kích’ quán cơm 6 Quận, trên đường Trần Văn Khéo, P.Cái Khế (Q.Ninh Kiều. TP. Cần Thơ), bắt quả tang 19 con bạc đang đánh bạc tại tầng 2.


Trong sới bạc chủ yếu là các ‘quý bà’.

Trong số 19 đối tượng bị bắt giữ, có gần một nửa là phụ nữ.

Vợ chồng chủ quán cơm vừa bảo kê sòng bài vừa đánh bạc bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1970) và vợ là Trang Thị Thu Hà (SN 1974).

Hơn 100 triệu đồng, 18 bộ bài tây, 8 xe máy cùng nhiều vật dụng khác được cảnh sát thu giữ tại hiện trường.

Theo lời kể của một trinh sát, khi sòng bạc bị cảnh sát ‘sờ gáy’ thì một số đối tượng ở lầu dưới chống cự quyết liệt.

Khi bị tấn công bất ngờ, gần 20 con bạc đang mải mê sát phạt nhốn nháo chạy hòng thoát thân. Một số con bạc đã xông lên phá trần nhà, tháo chạy ra ngoài.


Các con bạc tháo chạy bằng cách phá trần nhà, nhưng cảnh sát kịp thời bắt giữ.

Tuy nhiên, cảnh sát đã không cho một đối tượng nào thoát.

Được biết, sòng bạc quý bà này bị các trinh sát đã theo dõi suốt hơn 1 tháng qua.

Vụ việc đang được Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Huy