- Dự báo thời tiết 27/2. Tại miền Bắc, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức thấp, có nơi dưới 10 độ C. Các tỉnh Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60 - 96%. 

Nhiệt độ thấp nhất duy trì mức từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

{keywords}

Ngày 27/2, miền Bắc tiếp tục rét, miền Nam mưa rào

Phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ; vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, có nơi trên 21 độ C.

Tại Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía bắc từ 23 - 26 độ, phía nam 27-30 độ C.

Tại Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ chiều tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hương Quỳnh