- Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vẫn đang ở mức 29-30 độ C, đến cuối tuần sẽ giảm đột ngột.

Hôm nay, toàn miền Bắc vẫn có sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm. Đến giữa buổi, sương tan, trời hửng nắng dần, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lên mức 27-30 độ C, ban đêm phổ biến 20-23 độ, riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ đêm lạnh hơn 1 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Sang đến ngày mai, khi không khí lạnh yếu tràn xuống, nền nhiệt tại Hà Nội có thể giảm nhẹ 1-2 độ, sau đó tăng trở lại lên mức 30 độ vào thứ 6.

{keywords}
Cuối tuần miền Bắc sẽ trở rét

Đến thứ 7 (18/11), miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ giảm khoảng 6-10 độ C. Tại Hà Nội ban ngày có thể lạnh 20-22 độ, ban đêm 16-17 độ.

Khắp Thanh Hoá - Bình Thuận hôm nay trời giảm mưa, nắng lên. Nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ở mức 26-29 độ, ban đêm 20-23 độ. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ ban ngày nắng nhẹ 28-31 độ, ban đêm mát mẻ 23-26 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, ngày nắng. Ban ngày tại Tây Nguyên không quá 31 độ, ban đêm ở mức 20-23 độ, riêng Đà Lạt ngày se lạnh 23-24 độ, đêm rét 15-16 độ. Tại Nam Bộ dù nắng nhưng không nơi nào gay gắt quá 33 độ, đêm lui về mức 23-26 độ C.

Trên biển, khu vực nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

M.Anh