- Cảnh sát ập vào 17 tụ điểm và bắt giữ 21 đối tượng được cho là chân rết của đường dây thầu đề liên quận ở TP.HCM.

Thông tin từ công an TP.HCM cho biết, đang mở rộng điều tra về đường dây thầu đề liên quận vừa được khám phá trên địa bàn. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ 21 người để điều tra, xử lý.

Các đối tượng trong đường dây thầu đề bị bắt giữ tại công an TP.HCM
Được biết, chiều và đêm 28/1 các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đã tập kích vào 17 địa điểm ở Q.6, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Tại 13 điểm cảnh sát đã bắt quả tang các đối tượng đang ghi, thầu đề. Tại 4 địa điểm khác công an công an cũng tiến hành khám xét, bắt giữ đối các đối tượng liên quan.

Tổng cộng có 21 đối tượng bị bắt giữ, tang vật thu giữ gồm: hơn 117 triệu đồng, 300 USD, 15 máy fax, 16 máy tính, 3 máy tính xách tay, 2 máy radio, 8 cuốn số, 110 phơi đề…

Theo kết quả điều tra, tổ chức và quản lý hệ thống thầu đề trên là vợ chồng Trần Văn Sơn (SN 1971), Nguyễn Thị Tâm Hậu (SN 1976, cùng ngụ đường Hậu Giang, P.11, Q.6, TP.HCM). Hệ thống bắt đầu vận hành từ năm 2012 đến nay nhưng vợ chồng trên hầu như không lộ diện, chỉ thuê đối tượng Tăng Thị Hồng Nhung (SN 1983, ngụ quận 6) với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng để nhận phơi đề từ các đại lý thứ cấp chuyển về thông qua máy fax.

Cuối ngày Nhung thống kê tổng số tiền cá cược ở các đại lý thứ cấp chuyển về rồi báo cho vợ chồng Sơn – Hậu. Khi có kết quả xổ số, vợ chồng trên sẽ quyết toán, giao dịch với các đại lý thứ cấp và các con bạc.

Cảnh sát xác định, mỗi ngày hệ thống thầu đề của vợ chồng Sơn – Hậu nhận trung bình 100 – 120 phơi đề, số tiền cá cược khoảng 1 tỷ đồng. Các điểm điểm bị bắt giữ vào chiều và đêm 28/1 được xác định là các đại lý thứ cấp trong đường dây thầu đề của vợ chồng Sơn – Hậu.

·        Đàm Đệ