- “Sinh con ra, lần đầu tiên nhìn mặt cháu em đau buốt tận tim, chỉ biết khóc. Em trách mình sao sinh ra con mà không cho cháu được hình hài bình thường…”, người mẹ nghèo tự dằn vặt mình.


Chết lặng nhìn con

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 37 tuổi (ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) ngồi thẫn thờ. Cách đây hơn 2 tháng vợ chồng chị vẫn còn khấp khởi, hân hoan chờ đón thành viên mới của gia đình.

Suốt quá trình mang thai đứa con thứ 3, chị Tuyền không hề biết gì về tình trạng sức khỏe thai nhi. Thấy bé vẫn đạp khỏe, chị đinh ninh lần mang thai này cũng suôn sẻ như những lần trước đó. Thế rồi tới ngày sinh nở, nữ hộ sinh bế đứa con cho gặp lần đầu, chị Tuyền chết lặng.

{keywords}
Chị Tuyền sốc về dị tật bẩm sinh của con, đau đớn rằn vặt mình. Ảnh: Thanh Huyền.

“Nhìn con em đau buốt tận tim. Cổ cháu bị phình to khủng khiếp. Em không hiểu sao con bị thế. Em tự trách sao sinh con ra không cho cháu được hình hài bình thường.”, chị Tuyền xót xa chấm nước mắt.

Theo chị Tuyền, gia đình chị thuộc hộ nghèo, vợ chồng con cái có mỗi túp lều dựng tạm bằng lá dừa nước nhưng vừa bị sập trong cơn dông gió vừa qua.

{keywords}
Bệnh nhi sẽ được điều trị bằng phương pháp chích xơ. Ảnh: Thanh Huyền.

Khi chưa mang bầu đứa thứ 3, hai vợ chồng thường xuyên gửi con ở nhà cậu để đi làm phụ hồ. Kể từ lúc có thai, sức khỏe không tốt và cũng không gửi được con cho ai, chị nghỉ luôn ở nhà. Miệng ăn 3 mẹ con trông chờ vào người chồng là lao động chính.

Suốt 2 tháng nay, vợ chồng chị bỏ 2 con nhỏ ở nhà nhờ cậy hàng xóm trông nom, tối ngày túc trực ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, dõi theo sức khỏe của con út.

Bị sốc quá nặng vì lo lắng cho con, người phụ nữ này còn không nhớ nổi số điện thoại chồng và địa chỉ nhà mình.

Điều trị bằng phương pháp chích xơ

Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM vừa có buổi làm việc cung cấp thông tin cho báo chí về 2 trường hợp bị bướu khổng lồ bẩm sinh liên tiếp được đưa tới điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Kiến Mậu, Trưởng Khoa sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, trường hợp thứ 1 là bé Phạm Thành N., sinh ngày 20/7, quê quán Vĩnh Long (con chị Tuyền). Trường hợp thứ 2 là bé Tô Gia M., sinh ngày 12/8, ngụ tại Cà Mau.

Cả 2 bé đều mắc phải bệnh lý bướu tăng dịch (bạch mạch) bẩm sinh, trường hợp của bé N. đang vô cùng nghiêm trọng.

{keywords}
Bác sĩ Hiếu cho biết không thể áp dụng phương pháp phẫu thuật cho các bé. Ảnh: Thanh Huyền.

“Khi chúng tôi tiếp nhận cháu từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long chuyển lên, bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp, kèm viêm phổi. Cháu bị khối bướu lan hết hai bên cổ, lấn ra vùng 2 góc hàm và xuống tận ngực. Không chỉ thế, khối bướu còn xuất huyết bên trong, chèn ép đẩy cả lưỡi bệnh nhi ra ngoài.”, bác sĩ Mậu kể.

Trước mắt bé N. phải thở o xy và điều trị bệnh lý viêm phổi.

Trường hợp bé Tô Gia M. tuy không nặng bằng nhưng cũng cần phải tiến hành điều trị sớm. Bé M. bị khối bướu ở phần cổ phải, điều trị ở bệnh viện huyện không hết. Đường kính khối bướu khoảng 7 cm.

Tại buổi làm việc, bác sĩ Đào Trung Hiếu, PGĐ Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhận định, 2 khối bướu các bệnh nhi mắc phải là một loại dị dạng mạch máu bẩm sinh.

Do khối bướu nằm ở các vị trí trọng yếu nên không thể xử lý bằng phương pháp phẫu thuật. Bướu rất lớn, gây chèn ép, đe dọa hô hấp của các bé.

“Khối bướu bao quanh bó mạch cảnh ở cổ và dây thần kinh số 7, ăn cả vào sàn miệng. Nếu mổ bóc tách bệnh nhân có nguy cơ mất mạng, nhẹ thì liệt cơ mặt, hoặc chảy nước dãi suốt đời. Với loại bướu này, phẫu thuật không lấy sạch nang khả năng tái phát còn kinh khủng hơn lúc đầu.”, bác sĩ Hiếu nói.

Dự tính tuần này bệnh viện sẽ điều trị cho 2 cháu bằng phương pháp chích xơ. Đầu tiên bệnh nhi được hút hết dịch trong các nang bướu ra. Sau đó bác sĩ tiêm thuốc có tác dụng làm xơ hóa khối bướu vào. Với 2 trường hợp trên, do bướu rất lớn nên có thể phải chích thuốc tới 3 lần, kéo dài 3 tháng mới hoàn tất quá trình điều trị.

Mỗi năm, khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận khoảng 10 trường hợp bướu tăng dịch. Bệnh lý này chiếm 4% trong các bệnh bướu máu bẩm sinh ở trẻ. Tuy không thể phòng ngừa nhưng bác sĩ khuyên sản phụ nên khám thai định kỳ để phát hiện và đưa ra phương pháp sinh con phù hợp nhất.

Thanh Huyền