- Chỉ vì anh Trường không nâng ly bia giao lưu, mà anh Thái bị “ghét lây”, sau đó bị các bị cáo đánh chết khi chạy trốn trong vụ xô xát.

Ngày 15/8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án “giết người” đối với các bị cáo Võ Anh Tuấn (SN 1974, TP.HCM), Nguyễn Văn Toàn (SN 1985, Trà Vinh), Phạm Văn Bảy (SN 1965, TP.HCM).

Riêng bị cáo Võ Thanh Tú (SN 1978, TP.HCM) bị xử tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

{keywords}

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, 23 giờ ngày 28/9/2011, các bị cáo Tú, Tuấn, Bảy, Toàn đến quán “Ốc đêm” (133 ấp 1, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè) uống bia.

Khoảng 24 giờ, anh Lê Tiến Thái (SN 1975, quê Thanh Hóa) cùng anh Nguyễn Văn Trường (SN 1988), anh Lê Thanh Tùng (SN 1971) đến uống bia ở bàn bên cạnh. Do có quen biết từ trước nên anh Thái cầm ly bia qua mời Tú uống giao lưu, nhưng Toàn không nâng ly. Khoảng 5 phút sau, Tú cũng cầm ly bia sang mời lại Thái nhưng anh Trường không nâng ly.

Tú nghĩ Trường coi thường mình nên tạt ly bia vào mặt anh Trường; anh Trường dùng tay đánh vào mặt Tú. Thấy vậy, Tuấn, Toàn và Bảy chạy sang can thiệp, anh Trường chạy trốn vào bên trong quán…

Lúc này anh Thái, anh Tùng hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài đường. Thấy vậy, Tuấn, Toàn, Bảy liền đuổi theo. Nhóm này đuổi kịp, dùng tay, chân đấm đá, đánh hội đồng anh Thái đến lúc anh này nằm bất động trên đường.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Anh Trường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115 rồi xuất viện; riêng anh Thái do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội do Võ Anh Tuấn cùng đồng phạm thực hiện xuất phát từ việc uống bia rượu say, không làm chủ được bản thân nên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, dẫn đến việc anh Lê Tiến Thái bị đánh tử vong. Đây là hành vi có tính côn đồ, hành vi nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Tuấn và Toàn tù chung thân, Bảy 12 năm tù về tội “giết người”, Tú 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Huỳnh Yến