- UBND xã Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội) bị thua kiện, phải đền bù cho một hộ dân gần 14 triệu đồng do cưỡng chế sai quy trình.

Chủ tịch tỉnh thua kiện 1 người dân

Đà Nẵng: Nhân tài thua kiện, bị buộc trả 1,7 tỷ đồng

Vụ án được TAND huyện Đông Anh mở phiên xét xử vào ngày 6/7 và vừa có hiệu lực thi hành do nguyên đơn không có đơn kháng án. 

Theo bản án, UBND xã Hải Bối phải đền bù gần 14 triệu đồng do thua kiện hộ dân Nguyễn Hữu Thụ (trú tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối).

{keywords}
Công trình sai phạm tại xã Hải Bối

Ông Thụ kiện UBND xã vì đã thành lập đoàn liên ngành đi cưỡng chế công trình của gia đình mình sai quy trình.

Cụ thể, gia đình ông Thụ có mảnh đất khai hoang từ năm 1983 tại khu lò gạch ven đê. Năm 1998 ông xây các dãy nhà trọ cho thuê; tiến hành nộp thuế môn bài đối với hộ kinh doanh tại chi cục thuế huyện từ năm 2011. Sau đó, dãy nhà trọ cho thuê này được ông Thụ cải tạo, sửa chữa một vài lần nữa mà không có ý kiến của chính quyền.

Các công trình này là nhà cấp 4 tường gạch, mái tôn, có tổng giá trị khoảng 549 triệu đồng.

Ngày 12/7/2017, ông Thụ nhận được thông báo của Chủ tịch UBND xã Hải Bối về việc yêu cầu tháo dỡ công trình không phép xâm hại hành lang an toàn đê.

Trong các ngày 15/7 và 26/8/2017, Chủ tịch xã Hải Bối dẫn đầu đoàn liên ngành cưỡng chế công trình của gia đình ông Thụ. Sau khi dỡ bỏ công trình sai phạm, đoàn cưỡng chế bỏ về, gia đình ông phải thuê người dọn dẹp để lấy lối đi.

Cho rằng công trình gia đình tự khai hoang, có nộp thuế kinh doanh hàng năm, ở ổn định lâu năm, không mâu thuẫn, xích mích với các hộ liền kề…, gia đình ông Thụ khởi kiện ra TAND huyện Đông Anh yêu cầu hủy bỏ quyết định cưỡng chế của chủ tịch UBND xã, đền bù thiệt hại về tài sản cho gia đình ông. 

Trong phiên tòa hôm 6/7, HĐXX nhận định việc ban hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND xã Hải Bối là đúng thẩm quyền do nguồn gốc đất gia đình ông Thụ đang sử dụng không được cấp có thẩm quyền giao đất. Tuy nhiên, việc ban hành quyết định cưỡng chế là chưa đúng trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành theo quy định pháp luật.

TAND huyện Đông Anh chấp nhận một phần nội dung khởi kiện của ông Thụ, tuyên hủy quyết định cưỡng chế do Chủ tịch UBND xã Hải Bối ban hành; buộc UBND xã bồi thường cho gia đình ông Thụ số tiền gần 14 triệu đồng; buộc Chủ tịch UBND xã Hải Bối phải chịu 300 ngàn đồng án phí hành chính sơ thẩm và hơn 674 ngàn đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Phó chủ tịch UBND xã Hải Bối Nguyễn Đình Ngọc xác nhận, bản án hiện đã có hiệu lực do nguyên đơn không kháng án.

Trách nhiệm đền bù số tiền gần 14 triệu cho nguyên đơn, Phó chủ tịch xã hải Bối cho hay, đang cân nhắc xin ý kiến về việc Chủ tịch xã phải bỏ tiền túi hay lấy tiền từ ngân sách.

Chủ tịch bị phê bình, xã rốt ráo đi cưỡng chế công trình sai phạm

Hải Bối là một trong những xã có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng của huyện Đông Anh. Theo quy chế chung của UBND huyện, những xã để xảy ra tối thiểu 5 công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, người đứng đầu sẽ bị luân chuyển, điều chuyển hoặc nhận các hình thức kỷ luật khác. 

{keywords}
Văn bản phê bình Chủ tịch xã Hải Bối của UBND huyện Đông Anh

Ngày 19/10, UBND huyện Đông Anh đã có văn bản số 1541 phê bình Chủ tịch UBND xã Hải Bối do chưa dứt điểm xử lý các công trình vi phạm tại địa bàn.

Theo đó, tại xã Hải Bối vẫn còn 7 công trình vi phạm trật tự chưa tháo dỡ. Chủ tịch huyện Đông Anh yêu cầu chủ tịch xã Hải Bối nghiêm túc kiểm điểm, thực hiện xử lý dứt điểm các công trình sai phạm còn tồn tại, báo cáo UBND huyện bằng văn bản việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân chưa làm hết trách nhiệm được giao.

Ông Ngọc cho biết, sau khi có văn bản phê bình Chủ tịch xã, UBND xã Hải Bối đã thành lập đoàn liên ngành để “quét” những công trình sai phạm còn tồn tại, thời hạn cưỡng chế tháo dỡ vào cuối tháng 11/2018.

Bí thư Sóc Sơn: Tôi nhận gạch đá khi nói 'phá phủ Thành Chương rất phí'

Bí thư Sóc Sơn: Tôi nhận gạch đá khi nói 'phá phủ Thành Chương rất phí'

Bí thư huyện Sóc Sơn chia sẻ, khi ông nêu ý phá Việt phủ Thành Chương rất phí đã nhận được rất nhiều gạch đá.

Sai phạm đất đai ở Sóc Sơn: Mới xử lý cán bộ thôn, xã

Sai phạm đất đai ở Sóc Sơn: Mới xử lý cán bộ thôn, xã

Hàng loạt cán bộ xã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm do có sai phạm về quản lý đất đai.

GĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội: Cấp sổ đỏ trong rừng Sóc Sơn là sai

GĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội: Cấp sổ đỏ trong rừng Sóc Sơn là sai

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ nhấn mạnh việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân trong rừng Sóc Sơn là sai quy định.

Thái Bình