- Xa gia đình ở Bến Tre, 2 anh em đi phụ cho một quán cơm ở Vĩnh Long để kiếm sống. Sau thời gian phụ việc, cả hai rủ con gái chủ nhà bỏ trốn rồi dùng vũ lực ép cô bé phải "yêu".

Ngày 27/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "hiếp dâm trẻ em" do hai bị cáo Nguyễn Phương Hoàng (19 tuổi, Bến Tre) và Nguyễn Kim Hồng (18 tuổi, em trai Hoàng) thực hiện.

{keywords}
2 bị cáo tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 1/2013, Nguyễn Phương Hoàng và Nguyễn Kim Hồng từ Bến Tre đến làm thuê tại TP Vĩnh Long và phụ bán quán cơm cho một gia đình tại khóm 6, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trong thời gian làm thuê, anh em Hoàng quen biết với L.T.C.T. (SN 2000), là con gái chủ quán. Ngày 10/5/2013, Hoàng và em trai xin nghỉ làm sau đó rủ T. bỏ nhà lên Bình Dương thuê phòng trọ ở để tìm việc, T. đồng ý.

Từ ngày 17/5/2013 đến 18/6/2013, tại phòng trọ ở Bình Dương, anh em Hoàng đã dùng vũ lực, thậm chí cầm dao kề vào cổ khống chế T. để thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 20/6/2013, sau nhiều lần bị ép quan hệ tình dục, T. gọi điện về kể cho gia đình biết sự việc. Tính đến ngày xảy ra sự việc, T. chưa đủ 13 tuổi. Nhận được tin, mẹ T. từ Vĩnh Long lên Bình Dương tìm con và tố cáo hành vi phạm tội của anh em Hoàng đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, các bị cáo cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với hành vi trên, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Nguyễn Phương Hoàng mức án 14 năm tù, tuyên phạt Nguyễn Kim Hồng 13 năm tù cùng về tội "hiếp dâm trẻ em". Sau phiên tòa, cả hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, tại tòa cả hai không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới, mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ nên HĐXX bác đơn kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên hình phạt.

M.Phượng