- Khi Công an Phường Tăng Nhơn Phú B. có mặt làm rõ sự việc thì Long bắt đầu cự cãi, đấp phá. Lúc này, Long đang trong tình trạng say xỉn.

Chiều 14/11, thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an Q.9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Long (SN 1969, ngụ quận 9) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”, “cố ý gây thương tích” và “hủy hoại tài sản”.

{keywords}

 Cơ quan công an có mặt tại hiện trường thuyết phục Long

{keywords}

Nguyễn Đức Long tại cơ quan công an

Trước đó, vào 14h30 chiều cùng ngày, Long gọi điện báo công an địa phương có một số đối tượng đang mua bán ma túy gấn nơi ở.

Ngay sau đó, Công an Phường Tăng Nhơn Phú B. có mặt làm rõ sự việc thì Long bắt đầu cự cãi, đấp phá. Lúc này, Long đang trong tình trạng say xỉn.

Bất ngờ Long dùng mã tấu chém một công an phường và một bảo vệ dân phố bị thương, sau đó vùng chạy vào một tiệm uốn tóc trên đường 14 cố thủ.

Tiếp nhận thông tin, hàng chục Công an quận 9 được huy động đến hiện trường phong tỏa khu vực, kêu gọi Long ra trình diện.

Thượng tá Trịnh Văn Sâm đã có mặt thuyết phục đối tượng. Sau gần 30 phút đấu tranh, cuối cùng Long cũng chịu bỏ hung khí về trụ sở công an phường làm việc.

Hiện Công an quận 9 đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Long để làm rõ các hành vi nói trên.

Anh Sinh