- Sẽ lập hàng rào xa kiệu rước ấn để du khách không chen lấn ném tiền vào kiệu. Xử lý nghiêm các điểm chặt chém gửi xe… Trưởng BQL di tích đền Trần cho biết.

Theo ông Cao Xuân Hoạt, trưởng BQL Di tích đền Trần, công tác tổ chức chuẩn bị cho lễ khai ấn năm 2017 đã hoàn tất.

Ngoài kế hoạch triển khai các hoạt động lễ hội, BTC cũng đã lập phương án chi tiết phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ATGT; tổ chức phân luồng giao thông, trông coi phương tiện, phòng cháy chữa cháy…

{keywords}

Người dân tiến sát kiệu Ngọc Lộ để lấy may. (Ảnh: Phạm Hải)

Các đoàn kiểm tra liên ngành kiên quyết xử lý các hành vi ăn xin, ăn mày, tăng giá dịch vụ ăn uống, coi xe, đổi tiền lẻ… 

Công an tỉnh Nam Định đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, bảo vệ trên địa bàn tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại lễ hội Đền Trần năm 2017.

{keywords}

Người trong BTC đi nhặt tiền do du khách ném vào kiệu. (Ảnh: Phạm Hải)

Năm nay, BTC lễ hội đền Trần thành lập đội liên ngành liên tục rà soát và đưa người ăn xin về trung tâm bảo trợ xã hội.

Về giá vé gửi xe, các hộ kinh doanh phải đăng ký với BTC và cam kết thu đúng giá quy định. Trường hợp, nhận được phản ánh du khách bị “chặt chém”, lực lượng chức năng sẽ xử lý.

“Chúng tôi sẽ bố trí lập hàng rào xa kiệu rước ấn để tránh tình trạng du khách, người dân chen lấn ném tiền lẻ vào kiệu. Đồng thời, tránh việc tranh cướp lộc, ngay sau phần lễ kết thúc, đồ lễ cũng sẽ được thu dọn”, ông Hoạt cho biết.

  • Thái Bình