Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, Nguyễn Ngọc Xuân cho biết vừa quyết định kỷ luật 3 cán bộ để lâm tặc khai thác gỗ với số lượng lớn.

Theo đó, Nguyễn Hữu Quế, phụ trách chốt đường sông bị hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hà Duy Linh và Nguyễn Doãn Thành, nhân viên chốt đường sông bị hình thức kỷ luật khiển trách.

{keywords}

Nhiều gốc cây bị chặt hạ.

Trước vụ việc băng nhóm “Hà đen” bị C49B Bộ Công an triệt phá vì hủy hoại rừng vùng ven hồ thủy điện Đồng Nai 5, thuộc xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Cát Tiên đặt nghi vấn về việc rừng phòng hộ Nam Cát Tiên bên kia hồ thủy điện Đồng Nai 5, thuộc huyện Đác R’lấp, tỉnh Đác Nông cũng bị băng nhóm này tàn phá, nên đã tổ chức lực lượng kiểm tra và phát hiện tại tiểu khu 1.604 do đơn vị quản lý có 12 cây dái ngựa gần hồ thủy điện Đồng Nai 5, với tổng khối lượng gỗ ước tính 44m3.

{keywords}

Nhiều diện tích rừng phòng hộ Nam Cát Tiên bị lâm tặc chặt hạ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, BQLRPH Nam Cát Tiên đã đề nghị lực lượng công an, viện kiểm sát nhân dân  huyện Đác R’lấp tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Bảo Lâm đã áp giải những đối tượng bị bắt giữ tại tỉnh Lâm Đồng thuộc băng nhóm “Hà Đen” qua rừng phòng hộ Nam Cát Tiên để xác định vị trí những gốc cây bị chặt hạ./.

Theo VOV